Phó ban Tuyên giáo TP.HCM làm bí thư Huyện ủy Nhà Bè

Ngày 25-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Dương Thế Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Dương Thế Trung. Ảnh: LONG HỒ/ WEB THÀNH ỦY

Ông Dương Thế Trung năm nay 55 tuổi, quê Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ chính trị học, chuyên ngành công tác tư tưởng - văn hóa; trình độ chính trị là cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trung có nhiều thời gian gắn bó với công tác tuyên giáo, trong đó có khoảng 15 năm công tác tại quận Bình Thạnh và 10 năm làm việc tại Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Bày tỏ niềm vinh dự nhận nhiệm vụ mới, ông Dương Thế Trung khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành huyện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trên vai trò mới, ông Dương Thế Trung sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và cùng với quyết tâm của Đảng bộ huyện Nhà Bè sẽ thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, giữ chức phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Lưu năm nay 58 tuổi, quê Quảng Nam. Ông từng công tác tại quận 10 và có một thời gian giữ chức chủ tịch UBND quận. Từ tháng 12-2013 đến nay, ông về công tác tại huyện Nhà Bè.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của ông Nguyễn Văn Lưu thời gian qua, góp phần để huyện Nhà Bè có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là kinh tế dịch vụ tăng mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm