Thắp hương gây ra vụ cháy rừng dữ dội

Sáng 30-6, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã khống chế được vụ cháy rừng thông, rừng sản xuất ở địa bàn bốn xã thuộc huyện Hương Sơn và huyện Vũ Quang.

Vụ cháy rừng gần nghĩa trang ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Ảnh: CTV.

Trong đêm, hơn 500 người gồm lực lượng của Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh), công an huyện Hương Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn, cảnh sát PCCC, bộ đội biên phòng… đã miệt mài dùng các phương tiện để dập lửa, khống chế được các đám cháy ở xã Sơn Long, xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn).

Hiện lực lượng kiểm lâm, công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn, dân quân, người dân đang túc trực tại các khu rừng đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Ông Phạm Bình Luận, Phó Bí Thư Đảng ủy xã Sơn Long, cho biết lửa xuất phát từ vụ cháy rừng ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) rồi lan cháy sang rừng xã Sơn Long.

Khi khống chế được cháy ở xã Sơn Long thì lửa lại lan cháy sang rừng xã Sơn Thủy cũ, nay là xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Cháy rừng từ xã Ân Phú lan sang sang xã Sơn Long và các xã lân cận. Ảnh: Đ.L

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà, cho biết nguyên nhân gây cháy rừng được nhận định ban đầu là do người dân thắp hương ở nghĩa trang rồi lửa bén, cháy lan lên rừng. Do thời tiết nắng nóng kèm gió Lào nên lửa bùng phát nhanh và dữ dội. 

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm