Thủ môn Neuer chỉ trích đồng đội khi để Nhật Bản ghi 2 bàn

(PLO)- Người gác đền kỳ cựu của tuyển Đức đã gửi thông điệp thẳng thắn đến các đồng đội sau thất bại sốc trước Nhật Bản ở trận ra quân World Cup, với những phút cuối Neuer phải bỏ cầu môn lên tìm bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ môn Manuel Neuer chỉ trích đồng đội sau trận thua ngược Nhật Bản, khi người Đức đã vượt lên dẫn trước một bàn ở hiệp một từ chấm phạt đền 11 mét. Tuy nhiên, đội tuyển Nhật Bản đã vượt qua số phận với hai bàn thắng muộn vào lưới Neuer ấn định chiến thắng 2-1.

Neuer và tuyển Đức của anh giờ sẽ cần một kết quả khả quan trước Tây Ban Nha vào ngày 27-11 để mong mỏi đi vào vòng loại trực tiếp, nhưng điều đó thật không dễ dàng. Rất tiếc cho thủ môn kỳ cựu của tuyển Đức đã chơi rất xuất sắc khi cản phá thành công nhiều cú dứt điểm của các chân sút Nhật Bản nhưng rồi hàng thủ quá sơ sẩy để đối phương hai lần “xử bắn” Manuel Neuer ở những phút cuối.

Tuyển Đức là đội bóng được đánh giá cao hơn trong cuộc ra quân ở bảng E đụng độ đại diện của châu Á, và có vẻ họ sẽ giành chiến thắng sau quả phạt đền thành bàn trong hiệp một của Ilkay Gundogan.

Takuma Asano sút thủng lưới Neuer ở những phút cuối khiến tuyển Đức hoảng loạn. Ảnh: GETTY.

Takuma Asano sút thủng lưới Neuer ở những phút cuối khiến tuyển Đức hoảng loạn. Ảnh: GETTY.

Nhật Bản cuối cùng đã làm đảo lộn mọi dự đoán khi một số quyền thay người độc đáo của HLV Motiyasu cho Samurai xanh ở những thời điểm quan trọng của trận đấu đã kết liễu đối phương. Vừa vào thay người, Ritsu Doan đã rút ngắn 1-2 ở phút 75 cho Nhật Bản, trước khi cựu cầu thủ Arsenal Takuma Asano cũng vào sân từ ghế dự bị hoàn thành cuộc lội ngược dòng tám phút sau đó, khiến Đức đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng bảng trong giải đấu thứ hai liên tiếp.

Sau trận đấu, thủ môn Neuer không giấu nổi sự thất vọng khi công khai đặt câu hỏi về khả năng vượt lên dẫn trước của đội nhà: "Tôi hoàn toàn thất vọng và buồn bã vì chúng tôi đã từ bỏ cuộc chơi quá sớm” - Neuer nói như rên rỉ - “Điều đó thật tồi tệ. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi không còn chơi nhịp nhàng, không chơi với sự tự tin như trong hiệp một. Đồng ý chúng tôi gặp khó khăn hơn một chút vì Nhật Bản dâng cao đội hình hơn, nhưng chúng tôi đã chơi không tốt”.

Những phút cuối cùng, người gác đền của tuyển Đức đành phải bỏ cầu môn lên đón quả phạt góc cầu may tìm bàn thắng. Theo thủ môn của Bayern Munich, tuyển Đức của anh thiếu bản năng sát thủ ở phía trước, điều cuối cùng khiến họ phải trả giá bằng trận thua mở màn tại World Cup. Rất nhiều cơ hội đã trôi đi lãng phí trên mũi giày của các chân sút Đức.

Thủ thành kỳ cựu của tuyển Đức chấp nhận bỏ khung thành để nhào lên săn tìm bàn thắng khi các đồng đội quá kém duyên. Ảnh: GETTY.

Thủ thành kỳ cựu của tuyển Đức chấp nhận bỏ khung thành để nhào lên săn tìm bàn thắng khi các đồng đội quá kém duyên. Ảnh: GETTY.

Kết quả này cùng với chiến thắng đậm đà 7-0 của Tây Ban Nha trước Costa Rica ở cùng bảng, có nghĩa là tuyển Đức sẽ phải dốc toàn lực với phong độ và hiệu số được cải thiện trước đội bóng của Luis Enrique để tăng cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Nhưng ai cũng thấy Tây Ban Nha rất khó bị đánh bại với những tài năng trẻ xuất chúng. Người hâm mộ bóng đá cũng có chung nhận định về chiến thắng đậm đà xứng đáng của “Những chú bò tót”, đơn giản vì Tây Ban Nha đã chơi quá hay. Họ hoàn toàn hủy diệt đối thủ đến từ Nam Mỹ với tỷ số không tưởng tại sân Al Thumama với tỉ lệ kiểm soát bóng đến 80% và không cho đối phương có một cú dứt điểm nào.

Tây Ban Nha thực sự trở thành một trong những đội bóng có khả năng thách thức và lên ngôi vô địch World Cup 2022 như họ từng làm vào năm 2010, khác với sự rệu rã của “xe tăng Đức” ngay ở trận đầu tiên đã đứt xích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm