Bruno Fernandes lên tiếng về việc MU hủy hợp đồng với Ronaldo

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã rời Manchester United trong hòa bình chỉ vài ngày trước trận mở màn World Cup 2022 của Bồ Đào Nha. Và Bruno Fernandes đã lên tiếng về việc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định anh không cần phải "đứng về phía nào" trong tình huống giữa Cristiano Ronaldo và Manchester United. Đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã rời United theo thỏa thuận chung trong hòa bình.

Hợp đồng còn 7 tháng của Ronaldo tại MU bị chấm dứt chỉ vài ngày sau khi một cuộc phỏng vấn của anh với Piers Morgan được phát sóng trên kênh TalkTV, trong đó, Ronaldo đã chỉ trích MU và HLV trưởng Erik Ten Hag.

Cuộc phỏng vấn khiến Ronaldo không còn cơ hội chơi bóng cho MU. ẢNH: GETTY

Cuộc phỏng vấn khiến Ronaldo không còn cơ hội chơi bóng cho MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Bruno Fernandes là đồng đội của Ronaldo tại MU và cả đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ cùng góp mặt trong trận mở màn World Cup 2022 mà Bồ Đào Nha gặp Ghana. Bruno Fernandes đã tham dự cuộc họp báo trước trận đấu và tất nhiên anh đã được truyền thông hỏi về Ronaldo và MU.

Bruno Fernandes khẳng định: ‘Tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi không phải chọn một bên nào cả. Được chơi bóng cùng Cristiano (tại Manchester United) là một giấc mơ trở thành hiện thực nhưng không có gì tồn tại mãi mãi.”

Bruno Fernandes gia nhập Man Utd từ Sporting Lisbon vào tháng 1-2020 và từ đó trở thành nhân tố chủ chốt của đội chủ sân Old Trafford. Điều thú vị là Ronaldo cũng gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào năm 2003.

Sau đó, Ronaldo rời MU lần lượt chơi cho Real Madrid và Juventus, trước khi trở lại ‘nhà hát của những giấc mơ’ vào mùa hè năm ngoái. Nhưng bây giờ, CR7 đã không thể hoàn thành hợp đồng 2 năm của mình với đội chủ sân Old Trafford.

Bruno Fernandes không gặp vấn đề gì khi MU chia tay Ronaldo. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes không gặp vấn đề gì khi MU chia tay Ronaldo. ẢNH: GETTY

Ronaldo sẽ tham dự kỳ World Cup được cho là cuối cùng của mình với tham vọng lần đầu đăng quang ở giải đấu lớn nhất hành tinh cùng tuyển Bồ Đào Nha, tương tự như mong ước của kình địch Ronaldo là Lionel Messi ở tuyển Argentina.

Sau khi kết thúc World Cup, Ronaldo sẽ tìm CLB mới. Ronaldo vừa bị LĐBĐ Anh (FA) cấm thi đấu 2 trận và phạt 50.000 bảng Anh vì hành vi đập điện thoại của một fan nhí Everton vào tháng 4 năm ngoái. Nếu Ronaldo ở lại Anh thi đấu cho CLB khác, anh sẽ phải nghỉ thi đấu 2 trận.

Trước đó, MU phát đi thông báo chia tay Ronaldo: ‘Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức. Câu lạc bộ cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp to lớn của anh ấy trong lần thi đấu ở Old Trafford, ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân, và chúc anh ấy cùng gia đình những điều tốt đẹp trong tương lai.

Mọi người ở Manchester United vẫn tập trung vào việc tiếp tục phát triển đội bóng dưới thời Erik ten Hag và làm việc cùng nhau để mang lại thành công trên sân cỏ."’.

Nhà Glazer quyết định chấm dứt hợp đồng với Ronaldo. ẢNH: GETTY

Nhà Glazer quyết định chấm dứt hợp đồng với Ronaldo. ẢNH: GETTY

Bản thân Cristiano Ronaldo cũng đã lên tiếng về vụ việc: ‘Sau cuộc nói chuyện với Manchester United, chúng tôi đã đồng ý kết thúc hợp đồng sớm. Tôi yêu Manchester United và tôi yêu người hâm mộ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, đây là thời điểm thích hợp để tôi tìm kiếm một thử thách mới. Tôi chúc đội bóng thành công trong phần còn lại của mùa giải và trong tương lai’.

Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho United ở mùa giải trước với 24 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh mới chỉ ghi được 3 bàn trong mùa giải này, một ở Premier League và hai ở Europa League.

Hiện Ronaldo đang tập trung hoàn toàn vào World Cup 2022 cùng tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Hiện Ronaldo đang tập trung hoàn toàn vào World Cup 2022 cùng tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo muốn rời MU vào mùa hè vừa qua. Thông tin cho thấy, hàng loạt CLB lớn như Bayern Munich, Barcelona, Atletico Madrid, Napoli, Chelsea,… từ chối có sự phục vụ của anh. Điều đó khiến Ronaldo phải ở lại MU. Ronaldo hiện có thể tự do tìm một câu lạc bộ mới trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, trong khi United sẽ bắt đầu tìm kiếm người thay thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm