Tây Ban Nha lập kỷ lục sau trận thắng Costa Rica

(PLO)- Đoàn quân HLV Luis Enrique vừa thể hiện sức mạnh tuyệt vời khi đánh bại Costa Rica 7-0 ở trận ra quân World Cup 2022 và thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong 90 phút trên sân, Tây Ban Nha (TBN) thực hiện tổng cộng 1.043 đường chuyền, đạt tỉ lệ chính xác đến 94%. Chỉ riêng trong hiệp một, đại diện châu Âu đã thực hiện 537 đường chuyền. Theo thống kê từ Opta, đây là một kỷ lục của World Cup.

Trong trận đấu với Costa Rica, cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất của TBN là trung vệ Aymeric Laporte với 149 đường chuyền. Ngoài trung vệ của Man City, hai cầu thủ thực hiện trên 100 đường chuyền là hậu vệ cánh Jordi Alba với 107 đường chuyền và Rodri với 140 đường chuyền. Trong khi đó, toàn đội Costa Rica chỉ thực hiện 231 đường chuyền.

Thống kê của Opta về kỷ lục đường chuyền tại World Cup. Ảnh: Chụp màn hình
Thống kê của Opta về kỷ lục đường chuyền tại World Cup. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài vượt trội về số lần chuyền bóng, TBN còn kiểm soát bóng đến 81,8%, nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Họ hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ, không cho Costa Rica có một cơ hội nào.

Costa Rica cũng trở thành đội bóng đầu tiên tại World Cup 2022 không có cú sút trúng đích nào trong một trận đấu. Theo Opta, đại diện CONCACAF đã tái lập thành tích buồn của chính họ cách đây 32 năm. Ở World Cup 1990, họ cũng không có lần dứt điểm nào khi đối đầu Brazil. Trong suốt khoảng thời gian này, không đội bóng nào làm điều tương tự.

TBN hoàn toàn nhấn chìm Costa Rica. Ảnh: GETTY
TBN hoàn toàn nhấn chìm Costa Rica. Ảnh: GETTY

Đây cũng là trận thắng đậm nhất của “ La Roja” trong lịch sử World Cup. Kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 1998 khi họ vùi dập Bulgaria 6-1, trước khi bị tuyển Đức phá kỷ lục bằng trận thắng Brazil 7-1 tại World Cup 2014.

Ngoài thành tích của toàn đội, một cầu thủ của TBN cũng đã tự tạo nên kỷ lục. Ở tuổi 18 và 110 ngày, Gavi trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ hai ghi bàn trong một trận đấu tại World Cup, sau “ Vua bóng đá” Pele (17 tuổi và 249 ngày) lập kỉ lục trong trận chung kết World Cup 1958.

Gavi từng bước trưởng thành kể từ lần ra mắt đội một tuyển TBN. Ảnh: GETTY
Gavi từng bước trưởng thành kể từ lần ra mắt đội một tuyển TBN. Ảnh: GETTY

Sau trận thắng đậm Costa Rica, TBN dẫn đầu bảng E World Cup 2022, Nhật Bản xếp thứ 2 sau trận thắng tuyển Đức 2-1. Ở lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ gặp tuyển Đức bất ổn sau trận thua Nhật Bản. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ giành lấy tấm vé đầu tiên vào vòng loại trực tiếp tại bảng “tử thần”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm