Thủ tục gắn bảng “địa chỉ đỏ” ra sao?

Mẹ tôi ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) tham gia cách mạng từ 1930, là đảng viên Đảng Cộng sản từ năm 1931.

Bà từng nuôi dưỡng, che giấu cho nhiều đồng chí lão thành cách mạng và tham gia hoạt động kháng chiến với vai trò nòng cốt của xã Bà Điểm cho đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng.

Cuối năm ngoái, UBND xã thông báo sẽ gắn bảng “địa chỉ đỏ” (ĐCĐ) vào tháng 11 nhưng gia đình đợi hoài vẫn không thấy. Sau đó gia đình khiếu nại đến UBND huyện thì bảng ĐCĐ mới được gắn. Nhưng bảng này ghi rằng mẹ tôi là giao liên, điều này không đúng công sức đóng góp của bà. Khi đến gắn bảng, xã cũng không trao quyết định gắn bảng cho gia đình. Thủ tục gắn bảng ĐCĐ như vậy có đúng không?

Bà Phạm Thị Lý (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Ông TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, trả lời:

Cuối tháng 10-2011, Ban Chỉ đạo gắn bảng ĐCĐ xã đã cử cán bộ đến 10 gia đình trên địa bàn để tham khảo ý kiến và chọn vị trí gắn bảng. Lịch gắn bảng được Ban Chỉ đạo thống nhất vào những dịp lễ lớn nhưng do cần xác minh thêm chi tiết nên việc gắn bảng ĐCĐ tại nhà bà Sắng đã bị kéo dài đến ngày 27-7 vừa rồi. Nội dung bảng ĐCĐ đã được Ban Chỉ đạo xã và Ban Tuyên giáo Huyện ủy có ý kiến thống nhất. Vì Nhà nước không có quy định về thủ tục nên xã không trao quyết định gắn bảng.

Ông HUỲNH THANH KHIẾT, Trưởng phòng Chính sách có công - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết: Từ ĐCĐ mới xuất hiện tại TP.HCM khoảng vài năm trở lại đây để chỉ những địa điểm nuôi giấu cán bộ hoặc cất giữ vũ khí giúp đỡ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. Tại xã Bà Điểm (Hóc Môn) có nhiều gia đình hoạt động cách mạng đã cưu mang, đùm bọc các đồng chí lãnh đạo trung ương Đảng. Việc địa phương gắn bảng ĐCĐ chỉ mang ý nghĩa tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ của mọi người. Hiện vẫn chưa có văn bản nào của Chính phủ hay TP quy định về việc gắn bảng ĐCĐ.

THÁI HIẾU ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm