Thủ tướng: Càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết thống nhất

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng cộng đồng, nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930- 18-11-2022), sáng 17-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN

Ngày hội Đại đoàn kết thắm tình làng, nghĩa xóm

Hơn 300 người dân đại diện cho hơn 3.700 hộ thuộc liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái đã mang đến Ngày hội Đại đoàn kết những tiết mục văn nghệ, các món ăn đặc sắc “cây nhà, lá vườn," thắm tình làng, nghĩa xóm và đậm đà bản sắc miền sông nước.

Cùng với ôn lại 92 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, báo cáo của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Ái cho biết, trong năm qua, cộng đồng 3 khu dân cư Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh." Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, đoàn kết gắn bó, cộng đồng dân cư được củng cố tăng cường, không để xảy ra các tệ nạn xã hội, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước.

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được thực hiện có hiệu quả, 3 ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 có gần 99% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định địa phương; 764 gương người tốt việc tốt; 100% trẻ em đủ tuổi đến trường đều được đi học, không có học sinh bỏ học...

Ngoài ra, các phong trào, hoạt động khác như phong trào Đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện. Việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền là những việc làm thường xuyên có hiệu quả.

Phát động phong trào thi đua năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Nhơn Ái quyết tâm đoàn kết phát triển kinh tế, xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân; đền ơn đáp nghĩa; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Thủ tướng gặp người dân xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng gặp người dân xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng: đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược

Tại Ngày hội, nhân dân ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ gìn vun đắp; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng bào thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần cùng xây dựng, bảo vệ tổ quốc hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến quê hương Nhơn Ái nói riêng và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói chung ngày càng giàu đẹp; nhà cửa, cơ sở hạ tầng khang trang; bà con trong xã phấn khởi, đoàn kết.

Thủ tướng nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng; là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Trải qua 19 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân; đặc biệt đưa Đảng, Nhà nước gần với nhân dân hơn.

“Ở đâu có dân ở đó có Đảng; dân với Đảng như cá với nước," Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cấp cơ sở, tại thôn, bản, ấp, khu dân cư là nhằm tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, thành phố đã có nhiều sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng phong trào đại đoàn kết trên địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng phong trào đại đoàn kết trên địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp và nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân xã Nhơn Ái trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã.

Thông tin tới nhân dân, cán bộ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ về tình hình phát triển đất nước; phân tích đường lối phát triển đất nước, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội đất nước, nhất là trong thời gian gần đây, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước xác định lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực của sự phát triển. Nhà nước luôn bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong mọi hoàn cảnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định quan điểm: “Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại;" đồng thời đặt ra nhiệm vụ… “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước”...

Nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã đề ra, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức các cuộc vận động thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức các cuộc vận động, phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền kiên định mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm hội thi ẩm thực của Hội Phụ nữ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm hội thi ẩm thực của Hội Phụ nữ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái

Đối với người dân, Thủ tướng đề nghị cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau; phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

“Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, ấp có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta. Việc xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta thụ hưởng. Vì vậy, tôi xin đề nghị bà con hãy tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng như của tất cả khu dân cư trong cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại," Thủ tướng nhấn mạnh.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công," Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng cộng đồng, nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh; hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

“Đoàn kết phải thực hiện hàng ngày, hàng giờ; đoàn kết ở mỗi khu dân cư, mỗi xã, phường, mỗi huyện thị, mỗi tỉnh, thành phố; đoàn kết ở tất cả ngành, lĩnh vực; đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài; đoàn kết ở trong Đảng, trong nhân dân; đoàn kết trong cả ý chí và hành động; đoàn kết trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Đoàn kết có khi bình dị là cay đắng, ngọt bùi có nhau; tắt lửa, tối đèn có nhau; khó khăn cùng có nhau vượt qua. Càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết thống nhất," Thủ tướng chỉ rõ.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, Thủ tướng Chính phủ trao tặng 20 nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ đồng từ "Quỹ vì người nghèo" Trung ương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở của thành phố Cần Thơ.

Các cá nhân có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết và phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương được nhận các phần thưởng cao quý; một số gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình còn khó khăn được nhận quà là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp và của cộng đồng.

TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.