Thủ tướng: Huy động xã hội hoá cho chiến lược vaccine

Chiều 24-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lây lan nhanh, nhất là tại một số khu công nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Báo cáo về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay tính từ ngày 27-4 đến 12 giờ ngày 24-5, Việt Nam ghi nhận 2.456 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 2.253 ca được ghi nhận trong nước; có tám trường hợp tử vong. 

Đợt dịch thứ tư này đã xảy ra tại 30 tỉnh, thành phố; các địa phương có nhiều người nhiễm dịch là Bắc Giang 980 trường hợp; Bắc Ninh 474 trường hợp; Đà Nẵng 152 trường hợp; Hà Nội 135 trường hợp…

Đáng chú ý, các trường hợp mắc mới COVID-19 trong đợt dịch thứ tư phần lớn có liên quan đến các khu công nghiệp với số lượng công nhân lớn, mật độ đông, tần suất giao lưu, đi lại cao, môi trường làm việc, sinh hoạt có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Đồng thời xuất hiện nhiều biến chủng của SARS-CoV-2, bao gồm các biến chủng ở Anh, Ấn Độ...

Bộ trưởng Y tế đánh giá đợt dịch lần này diễn biến phức tạp hơn và có khả năng sẽ kéo dài hơn các đợt dịch trước. Tuy nhiên, tình hình vẫn đang được kiểm soát do hầu hết các trường hợp mắc mới đã xác định được nguồn lây và là các trường hợp đã được cách ly từ trước hoặc được phát hiện trong khu vực phong tỏa…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã góp phần bảo vệ, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này khẳng định Việt Nam đang đi đúng hướng, có cách làm phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh hiện nay.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua cũng bộc lộ một số khó khăn. Đáng chú ý, có những địa phương còn lúng túng trong công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp. Có địa phương, đơn vị chưa chuẩn bị đủ điều kiện phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ. 

Cạnh đó, việc quản lý cách ly và sau cách ly vẫn còn thiếu chặt chẽ. Một số văn bản quy định, hướng dẫn còn bất cập so với thực tiễn, yêu cầu chống dịch trong tình hình mới. Có địa phương chưa linh hoạt, sáng tạo trong phòng, chống dịch...

Thủ tướng nhận định dịch COVID-19 tiếp tục khó lường, khó kiểm soát, nhất là diễn biến dịch tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội. Ông yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực cao hơn để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số công việc. Cụ thể, khẩn trương sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về những việc đã làm được, những khó khăn cần tháo gỡ. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện thành công hai mục tiêu “vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả”.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả chiến lược vaccine ngừa COVID-19 gồm: nhanh chóng tiếp cận các nguồn để mua vaccine; chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine; có kế hoạch tiêm vaccine phù hợp theo từng giai đoạn, đối tượng ưu tiên; chi tiêu hợp lý để dành ngân sách phù hợp cho chiến lược vaccine.

Đáng chú ý, cần nghiên cứu xây dựng quỹ vaccine để huy động các nguồn xã hội hóa cho chiến lược vaccine, trong đó phải công khai, minh bạch, khách quan cả hình thức quyên góp, ủng hộ và sử dụng quỹ này.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh mẽ, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung kiểm soát tốt tình hình tại các khu công nghiệp; rà soát các quy trình, quy chế về khai báo, cách ly, tổ chức sản xuất tại các khu công nghiệp…

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có trách nhiệm tham mưu cho Thủ tướng ban hành văn bản quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo sản xuất không bị đứt gãy trong các khu công nghiệp.

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng quy trình luân chuyển hàng hóa, có giải pháp cụ thể để lưu thông hàng hóa phù hợp, hiệu quả.

Các ngành, địa phương phối hợp kiếm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp; huy động sự vào cuộc và đóng góp của nhân dân trong phòng, chống dịch trên tinh thần “dân biết, dân làm, dân thụ hưởng”...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm