Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm Thủ tướng Na Uy

Tại cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, hai bên nhất trí thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trong năm 2015, tạo khuôn khổ thuận lợi mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Sáng 17-4, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy vào năm 2016. Hai Thủ tướng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy, cho rằng đây là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hiệp Quốc, Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Na Uy có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm