Thuốc lá nhập lậu tăng

Trong đó hàng cấm, hàng nhập lậu tăng cao. Điển hình như tình trạng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu vào thành phố tiếp tục tăng (các đội đã phát hiện 203 vụ, tạm giữ hơn 70.000 bao thuốc lá và 43 xe máy). Chiếm nhiều nhất là hiệu Jet, có đến chín vụ xe máy chở từ 1.000 bao trở lên.
Theo Chi cục QLTT TP.HCM, phương tiện vận chuyển chủ yếu bằng xe máy được các đối tượng điều khiển tốc độ cao chạy từ điểm tập kết thuốc lá ở tỉnh biên giới với Campuchia hoặc vận chuyển bằng xe buýt, xe khách từ Củ Chi, Hóc Môn vào nội thành tiêu thụ.
QLTT TP.HCM đã thu hơn 6,3 tỉ đồng tiền phạt và tiền bán hàng tịch thu. Tiêu hủy hàng hóa trị giá 370 triệu đồng.
TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm