Thương lái vẫn chưa ghé, nhà vườn thấp thỏm lo đầu ra hoa Tết

Thương lái vẫn chưa ghé, nhà vườn thấp thỏm lo đầu ra hoa Tết

(PLO)- Chi phí đầu vào tăng, các thương lái vẫn chưa ghé vườn xem hoa, đặt hàng khiến các chủ vườn trồng hoa Tết ở TP.HCM thấp thỏm chờ đầu ra cho hoa.

Video: Thương lái vẫn chưa ghé, nhà vườn thấp thỏm lo đầu ra hoa Tết

Chỉ còn 20 ngày nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chủ vườn trồng hoa Tết tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM thấp thỏm, mong ngóng thương lái đến chốt giá.

hoa tết
Những ngày này, người dân trồng hoa Tết tất bật chăm sóc, bón phân, tỉa lá, ngắt nụ để hoa nở kịp Tết.
hoa-tet-1-4999-4849.jpg
Đây cũng là giai đoạn quan trọng để cho ra những chậu hoa khoẻ mạnh, nở đều và đẹp.
hoa tet 2.JPG
Có mặt tại vườn từ sáng sớm và ra về lúc tối muộn, bà Kim Lan, chủ vườn hoa tâm sự do chưa biết giá cả năm nay cao thấp thế nào nên bà cố gắng lấy công làm lời, làm gấp đôi, gấp ba bình thường chứ không dám thuê nhiều nhân công.
hoa tet.JPG
Theo bà Lan, vườn bà năm nay chỉ thuê ba người ngắt nụ hoa một phần vì số lượng chậu năm nay giảm nhiều. Với khu vườn rộng hơn 1000 m2, năm nay bà chỉ xuống giống khoảng 8000 chậu hoa Tết các loại, trong đó cúc đại đóa chiếm hơn một nửa.
hoa tet 5.JPG
Đối với những vườn rộng, chủ vườn phải thuê thêm nhân công thời vụ chăm sóc hoa.Giá trung bình một ngày 8 tiếng là 200.000/người.
hoa tet 4.JPG
Nhân công tại các nhà vườn hoa gấp rút tỉa lá, ngắt ngọn, bón phân, tưới nước chăm sóc cho hoa nở đúng Tết.
hoa tet 7.JPG
Mặc dù đã giảm số lượng hoa trồng nhưng nhiều nhà vườn vẫn cảm thấy lo lắng vì giá cả đầu vào tăng trong khi không khí đặt hoa Tết tại các vườn không nhộp nhịp như các năm trước.
hoa tet 11.JPG
Tại vườn ông Trịnh Văn Đực (72 tuổi) rộng khoảng 500 m2, trồng đa dạng các loại hoa. Năm nay ông cũng chủ động giảm số lượng xuống còn khoảng 3.000 chậu, giảm 1/3 so với năm ngoái.
hoa tet 12.JPG
"Theo nghề trồng hoa hơn 30 năm, năm nào được giá thì ăn Tết lớn, còn không thì ăn Tết ít lại tí. Tôi trồng hoa chủ yếu là để khuây khỏa, tìm niềm vui tuổi già. Năm nay thấy không nhộn nhịp cho lắm, bữa giờ vườn tôi chưa có thương lái nào đến xem hoa, đặt hàng cả"- ông Đực tâm sự.
hoa tet 9.JPG
hoa tet 13.JPG
Theo các chủ vườn, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt và nở vừa kịp Tết. Mọi người hy vọng giá hoa Tết sẽ ổn định để người người dân và nhà vườn ăn Tết rộn ràng hơn.

Đọc thêm