Tích cực đưa pháp luật đến với người dân

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III ngành tư pháp Việt Nam, 70 cá nhân và 63 tập thể được công nhận điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III ngành tư pháp Việt Nam diễn ra sáng 28-8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền tổng kết: Từ năm 2005 đến nay, Bộ Tư pháp đã chủ trì soạn thảo 19 văn bản pháp luật mang tính nền tảng của pháp luật Việt Nam, thẩm định trình cơ quan nhà nước ban hành hoặc sửa 100 văn bản pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực. Nhiều thành quả trong các lĩnh vực công tác của Bộ, của ngành được ghi nhận. Công tác của Bộ, của ngành ngày càng được tăng mạnh theo hướng phục vụ nhân dân. Hằng năm, các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên toàn quốc đã thực hiện hơn 100.000 vụ việc cho hơn 100.000 đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng ngành tư pháp nước nhà còn rất nhiều việc phải làm. “Trong mỗi kỳ họp Quốc hội lần nào chúng tôi cũng trả lời rất nhiều ý kiến của cử tri, của đại biểu Quốc hội là vì sao nước ta có nhiều luật, nhiều pháp lệnh, nhiều văn bản dưới luật nhưng pháp luật vẫn chưa đến với người dân” - ông Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến pháp luật - Bộ Tư pháp, trăn trở.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh trợ giúp pháp lý lưu động cho bà con tại xã vùng kinh tế khó khăn huyện Ba Chẽ. Ảnh: CTV

Chung một nỗi lo, bà Tạ Thị Minh Lý, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp, chia sẻ: “Khi có tranh chấp, vướng mắc thì phản xạ đầu tiên của người dân là lo sợ vì họ chưa hiểu pháp luật. Điều đó chứng tỏ vai trò của pháp luật chưa được cao. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao phải “xóa đói giảm nghèo” luật cho dân, giúp dân hiểu rằng pháp luật là công cụ bảo vệ lợi ích của mình và từ hiểu thì họ sẽ chấp hành tốt”.

Bà Lý đề xuất nên gọi người trợ giúp pháp lý là luật sư công. Vì nghe trợ giúp thì người ta tưởng yếu thế, không yên tâm, còn luật sư cũng ngại tham gia. “Tôi luôn mong muốn các luật sư trong nước tham gia đội ngũ trợ giúp pháp lý hiện còn ít ỏi” - bà Lý bộc bạch.

Ông Lê Hữu Viên, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa, nói: “Cơ sở là nơi gần dân nhất. Nhưng trình độ cán bộ xã còn rất yếu. Có những vụ việc không đáng gì nhưng do cán bộ xử lý sai khiến người dân bức xúc thái quá, chuyện bé xé ra to”. Ông Bùi Đăng Thủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Dăk Lăk, băn khoăn: “Lực lượng thi hành án hiện rất mỏng vì đây là lĩnh vực khó khăn và phải va chạm rất nhiều. Tuyển dụng người đã khó, giữ người còn khó hơn”.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, 10 năm qua, toàn ngành đã luôn kiên trì thực hiện đường lối “hướng về cơ sở”, ổn định cán bộ đội ngũ, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp từ cấp cơ sở, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh những thành tích đạt được, ngành còn những yếu kém, hạn chế như: Công tác xây dựng pháp luật gắn kết chưa thật chặt chẽ, công tác thi hành án chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội và nhân dân, trong đó còn để xảy ra những điểm nghẽn lớn như hoạt động giám định tư pháp…

Để không phụ niềm tin “người gác cổng chuyên nghiệp về mặt tư pháp” của nhân dân, ngành tư pháp “xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu trở thành cơ quan trọng yếu của chính quyền ở tầm tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách pháp luật và quản lý điều hành các hoạt động tư pháp”.

YÊN THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới