Tiền Giang rộn ràng mùa thả diều ở TP. Mỹ Tho

Tiền Giang rộn ràng mùa thả diều ở TP Mỹ Tho

(PLO)- Nắng chiều vừa xuống, cái nóng tháng 3 dần dịu nhẹ, trên khắp những cánh đồng trống, đặc biệt là khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang đang rộn ràng mùa thả diều.

​Vào những buổi chiều vào đầu tháng 3, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, có rất đông người dân tập trung đến chơi và xem thả diều, tạo nên một bức tranh vui tươi, đủ màu sắc tại TP Mỹ Tho.

Video: Tiền Giang rộn ràng mùa thả diều ở TP Mỹ Tho.
thả diều (19).JPG
Hàng ngàn người kéo về Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang để thả diều vào mỗi buổi chiều, khi bầu trời vừa dịu nắng.
thả diều (1).JPG
Rất đông trẻ em được ba mẹ đưa đến khu vực Quảng trường để thả diều
thả diều (20).JPG
Hằng trăm con diều thiết kế, thêu vẽ rất sang trọng, bắt mắt, thả bay lượn trên bầu trời
thả diều (3).JPG
Em Lê Ngọc An (12 tuổi, xã Bình Đức, TP. Mỹ Tho) được cha đưa đến đây thả diều vui vẻ cho biết: "Con rất vui khi được đến đây thả diều cùng các bạn. Thích nhất là khi tự con thả được diều bay cao và xa. Con rất muốn cuối tuần cha mẹ lại chở con đến đây thả diều nữa".
thả diều (14).JPG
Trời gió, một số người cho biết rất thuận lợi thả diều. Những cánh diều xanh đỏ đủ màu, hình đại bàng, gấu dâu, mèo Hello Kitty, nhân vật truyện tranh phấp phới giữa trời.
thả diều (13).JPG
thả diều (2).JPG
Nhiều em nhỏ rất thích thú khi được ba mẹ dẫn đến thả diều.
thả diều (15).JPG
thả diều (9).JPG
Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh ( 37 tuổi, Phường 8, TP. Bến Tre, Bến Tre) đưa con và cháu gái từ TP. Bến Tre đến khu vực Quảng trường thả diều cho biết: "Tôi thấy trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ khu vực Quảng Trường Mỹ Tho rất đông người đến đây thả diều đông vui nên tranh thủ chiều mát, tôi chở 2 đứa nhỏ đến đây coi thả diều. Ở Bến Tre cũng có khu vực nhiều người thả diều nhưng ít hơn đây nhiều, thấy đông vui rất thích".
thả diều (12).JPG
Tranh thủ thời gian của mùa diều, nhiều người xem đây là dịp để có công việc bấp bênh hay công việc có thu nhập thấp chuyển sang mua bán diều và các dụng cụ thả diều tại khu này để kiếm thêm thu nhập.
thả diều (17).JPG
Những con diều được bày bán với giá dao động từ 20.000 - 150.000 đồng/con, với nhiều hình dáng, màu sắc phong phú, đa dạng để người mua lựa chọn như: Diều phụng hoàng, diều cá mập, diều dơi, diều bươm bướm, diều siêu nhân, Doraemon...
thả diều (11).JPG
Ngoài ra, nhiều người dân cũng đến nơi thả diều để hóa trang buôn bán bánh, kẹo... kiếm thêm thu nhập
thả diều (8).JPG
Ngoài thả diều, nhiều người đến Quảng Trường vui chơi và dùng điện thoại quay lại những khoảnh khắc những cánh diều bay lượn trên bầu trời.

Đọc thêm