Tiến sĩ sử học được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa

(PLO)- Ông Lê Tiến Công, là Tiến sĩ sử học được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Ông Lê Tiến Công nhận quyết định và hoa từ lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: UBND huyện Hoàng Sa
Ông Lê Tiến Công nhận quyết định và hoa từ lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: UBND huyện Hoàng Sa

Tại buổi lễ, ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng kiêm Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Công giữ chức Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đánh giá cao năng lực, quá trình công tác của ông Lê Tiến Công.

Ông Đồng bày tỏ hy vọng trên cương vị công tác mới, ông Công sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể viên chức, người lao động của Nhà trưng bày Hoàng Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Tiến Công (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm.

Ông Lê Tiến Công (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Tiến Công cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Công cho biết sẽ quyết tâm cùng tập thể viên chức, người lao động Nhà trưng bày Hoàng Sa làm tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện Hoàng Sa trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Được biết, ông Công là Tiến sĩ sử học, có nhiều năm gắn bó với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách Nhà trưng bày Hoàng Sa và có rất nhiều công trình nghiên cứu về chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Nhà trưng bày Hoàng Sa được khánh thành vào năm 2018, nằm trên đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà. Nơi đây lưu giữ gần 300 hình ảnh, hiện vật, trong đó có nhiều tư liệu quý khẳng định quần đảo Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam.

Nhiều năm qua nơi đây trở thành điểm tham quan của người dân và là địa chỉ đỏ giáo dục tình yêu với quê hương, biển đảo, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm