Anh hùng Lao động Thái Hương:

Tiếp tục một nhiệm kỳ Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH - tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đại hội đại biểu của Hiệp hội vừa khép lại thành công ngày 30-3.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong hai ngày 29 và 30-3. Hơn 300 đại biểu là các nữ doanh nhân tiêu biểu trên cả nước đã về dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức tham dự Đại hội Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết của người phụ nữ Việt, cùng uy tín, kinh nghiệm phát triển thị trường nước ngoài, Anh hùng Lao động Thái Hương tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch VAWE nhiệm kỳ 2, tiếp tục cùng với hiệp hội đem những giá trị tích cực đến với cộng đồng, góp phần đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Trước đó, ở nhiệm kỳ đầu tiên, Nhà sáng lập Tập đoàn TH cũng được cộng đồng nữ doanh nhân tin tưởng bầu giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội để chèo lái VAWE trở thành tổ chức kết nối, mang lại lợi ích cho các thành viên và cộng đồng.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hiệp hội và Ban chấp hành, VAWE từ ngày đầu thành lập (2014) đến nay đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và số lượng, chất lượng. Hiện mạng lưới VAWE có 30 hiệp hội/ hội địa phương, phủ khắp 28 tỉnh/thành phố và hơn 7.000 hội viên trên khắp cả nước.

Hội viên cá nhân của VAWE hiện là những nữ doanh nhân tiêu biểu, có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Việt Nam, đại diện cho các ngành nghề khác nhau trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại và dịch vụ. 

Trước đó, bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, với sự quyết liệt và sáng tạo trong lao động sản xuất, có những đóng góp quan trọng, mang tính cách mạng đối với nền nông nghiệp Việt Nam và cộng đồng đã trở thành một trong 13 Anh hùng Lao động của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm từ 2016-2020. Cách làm nông nghiệp công nghệ cao và tư duy quản trị của anh hùng Lao động Thái Hương đã mang tới cho Việt Nam một mô hình sản xuất mới, một “chìa khóa vàng” đánh thức tiềm năng của đồng đất Việt.

Chân dung bà Thái Hương

Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất và là đại diện châu Á duy nhất có mặt trong top 10 quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Trong tổng số doanh nghiệp cả nước, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 26,5%. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là khu vực chủ yếu do nữ làm chủ, đóng góp 40% GDP, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn do nữ doanh nhân làm chủ không chỉ là những doanh nghiệp tầm cỡ trong nước mà còn vươn ra quốc tế góp phần làm tăng uy tín và vị thế của đất nước.

Thông tin này được Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết khi phát biểu tại Đại hội đại biểu VAWE vừa diễn ra ngày 30-3.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng bày tỏ: “Trong công cuộc đổi mới, đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam - những người không chỉ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ đảm đang, tháo vát trong các gia đình mà còn giỏi giang, tham gia gánh vác, chèo lái các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nên những thành công và uy tín về phát triển của đất nước ta trong những năm qua”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm