Tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay Nga Tu-154

Trước đó, hộp đen chính của máy bay này đã được thu hồi và chuyển tới Viện Nghiên cứu trung tâm của không quân ở Moscow để các chuyên gia giải mã, Bộ trưởng Giao thông Maksim Sokolov công bố hồi 27-12. Tổng cộng chiếc máy bay gặp nạn này có ba hộp đen.

Hộp đen chính của máy bay Bộ Quốc phòng Nga Tu-154 đã được chuyển tới Moscow để giải mã. Ảnh: SPUTNIK

Cũng theo bộ trưởng Quốc phòng, 45 tàu thủy, 15 tàu ngầm, 192 thợ lặn, 12 máy bay và năm trực thăng đã được triển khai để tìm kiếm mảnh vỡ máy bay và các nạn nhân.

Hiện tại 15 thi thể nạn nhân vụ máy bay rơi đã được tìm thấy, 13 người đã được đưa tới Moscow để pháp y khám nghiệm.

Theo nguồn tin trong Bộ, có tất cả 12 mảnh vỡ lớn và hơn 1.500 mảnh nhỏ của máy bay ở địa điểm rơi trên biển Đen.

Máy bay Tu-154 chở 92 người của Bộ Quốc phòng Nga đã rơi xuống biển Đen chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Sochi. Máy bay đang trên đường tới Latakia, Syria, chở theo 64 thành viên của đội hợp xướng quân đội Alexandrov Ensemble, nhân viên của các tổ chức nhân đạo và nhiều đoàn truyền thông đi tham dự các buổi lễ mừng Giáng sinh và năm mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm