Tin nóng Nga-Ukraine sáng 9-5: Phó thủ tướng Nga sang Mariupol

(PLO)- Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết ông đã đến thăm Mariupol - quan chức cao nhất của chính phủ Nga làm điều này kể từ khi quân Nga bao vây TP hồi cuối tháng 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó thủ tướng Nga đến Mariupol để thị sát tình hình; Phu nhân Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada đến Ukraine để thể hiện sự ủng hộ với người dân nước này.

Phó thủ tướng Nga đến Mariupol

Ngày 8-5, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho biết ông đã đến thăm Mariupol. Đây là nhân vật cấp cao nhất của chính phủ Nga từng đặt chân đến thành phố này, theo hãng tin Reuters.

Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin. Ảnh: RUSCRIMES

Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin. Ảnh: RUSCRIMES

Theo kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, ông Khusnullin đã đến thăm cảng thương mại ở Mariupol và nói cảng này sẽ phục vụ việc đưa vật liệu xây dựng vào để tái thiết thành phố.

Sơ tán dân thường ở Mariupol

Hơn 170 dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực Mariupol hôm 8-5, nâng tổng số lên khoảng 600 người được giải cứu trong chiến dịch cứu hộ kéo dài một tuần, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Tại Mariupol, Đại úy Sviatoslav Palamar - phó chỉ huy trung đoàn Azov đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp sơ tán binh lính bị thương, theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào chúng tôi còn sống để đẩy lùi quân Nga" - ông Palamar phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Nhiều nhân vật quan trọng phương Tây đến Ukraine

Theo Reuters, ngày 8-5, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã bất ngờ đến thăm một trường học TP Uzhorod, thuộc tỉnh Zakarpattia, miền tây Ukraine. Tại đây, bà đã gặp đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Ukraine.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden gặp bà Olena Zelenska - phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một trường học ở TP Uzhorod thuộc tỉnh Zakarpattia, miền tây Ukraine ngày 8-5. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden gặp bà Olena Zelenska - phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một trường học ở TP Uzhorod thuộc tỉnh Zakarpattia, miền tây Ukraine ngày 8-5. Ảnh: AP

Trong cuộc gặp, phu nhân tổng thống Mỹ đã gặp và tặng hoa cho bà Zelenska. Đây cũng là lần đầu tiên đệ nhất phu nhân Ukraine xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước này.

"Theo tôi, điều quan trọng là phải cho người dân Ukraine thấy rằng xung đột này phải dừng lại. Xung đột này đã và đang rất tàn khốc, người dân Mỹ đứng về phía người dân Ukraine" - bà Jill Biden nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraine. Tại đây, ông nói thế giới sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thua trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả việc trừng phạt Moscow trong nhiều năm, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm Kiev ngày 8-5. Ảnh: UKRINFORM

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm Kiev ngày 8-5. Ảnh: UKRINFORM

"Điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cần hiểu là phương Tây hoàn toàn kiên quyết và quyết tâm phản đối những gì ông ấy (Putin) đang làm" - ông Trudeau nói.

Thủ tướng Canada cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

"Hôm nay, tôi công bố thêm hỗ trợ quân sự, thiết bị ghi hình trên không, hình ảnh vệ tinh, vũ khí nhỏ, đạn dược và các hỗ trợ khác, bao gồm cả tài trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn" - ông Trudeau phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Zelensky.

Theo ông Trudeau, Canada hiện đang chuẩn bị mở lại đại sứ quán ở Kiev.

G7 xem xét cấm nhập dầu Nga

Ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo G7 đã có cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình xung đột và kế hoạch áp thêm trừng phạt lên Moscow ở lĩnh vực năng lượng, theo hãng tin AP.

"Chúng tôi cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, bao gồm loại bỏ hoặc cấm nhập khẩu dầu của Nga. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi làm như vậy một cách kịp thời và có trật tự" - các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong một tuyên bố chung.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết “sẽ làm việc cùng nhau và với các đối tác để đảm bảo nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định và bền vững, và giá cả phù hợp cho người tiêu dùng".

Quan chức EU: Lệnh cấm vận dầu Nga không thể cứu sống bất kỳ ai ở Ukraine

Đài RT ngày 8-5 dẫn lời một thành viên Nghị viện châu Âu đến từ Ireland - bà Clare Daly, cho biết một lệnh cấm vận đối với dầu của Nga sẽ không thể ngăn chặn xung đột hoặc cứu sống bất kỳ sinh mạng nào ở Ukraine.

“Không phải vì tôi thương xót Nga, không phải vì tôi nhận lương của ông Putin, mà vì các lệnh trừng phạt không có tác dụng” - bà Daly nói với tờ Irish Independent.

Bà lập luận rằng “sẽ không có một mạng người Ukraine nào được cứu” bằng lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga.

“Nếu châu Âu không mua nó, thì một người khác sẽ làm. Những người dân bình thường của châu Âu sẽ phải trả giá cho điều đó" - bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm