Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden

(PLO)- Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

16 giờ 50 phút chiều nay, 10-9, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn quan chức tháp tùng từ sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến vào Phủ Chủ tịch. Sau đó, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Văn phòng Tổng Bí thư...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại Lễ đón. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Joe Biden bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay ông John Kerry, Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay ông John Kerry, Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay các thành viên Đoàn Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay các thành viên Đoàn Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ tiến hành Hội đàm, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được diễn ra. Ảnh: VIẾT THỊNH

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được diễn ra. Ảnh: VIẾT THỊNH

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng là vị nguyên thủ thứ năm của Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Chuyến thăm cấp Nhà nước diễn ra từ ngày 10 đến 11-9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, trong chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân.

Hai nước sẽ rà soát lại quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với việc tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế-thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng dự kiến gặp gỡ với các doanh nghiệp công nghệ, ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỉ USD.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chín quan chức cấp cao Mỹ.

Danh sách gồm: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống, ông John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink;

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Một số hình ảnh tại lễ đón:

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11-9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11-9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đội diễu binh vào vị trí, sẵn sàng cho nghi thức đón tiếp. Ảnh: TTXVN
Đội diễu binh vào vị trí, sẵn sàng cho nghi thức đón tiếp. Ảnh: TTXVN
Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội đã chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên trong Đoàn. Ảnh: TTXVN
Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội đã chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên trong Đoàn. Ảnh: TTXVN
Đội quân nhạc đã sẵn sàng. Ảnh: TTXVN
Đội quân nhạc đã sẵn sàng. Ảnh: TTXVN
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Ảnh: TTXVN
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm lần này của Tổng thống Mỹ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm lần này của Tổng thống Mỹ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Ảnh: TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm