Chuyến thăm Việt Nam của ông Biden thu hút truyền thông quốc tế

(PLO)- Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden được hàng loạt tờ báo, hãng thông tấn quốc tế thông tin kèm nhiều bình luận tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 10 đến 11-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Biden kể từ khi ông nhậm chức. Chuyến thăm đã thu hút sự chú ý của loạt tờ báo, hãng thông tấn lớn trên thế giới.

Tờ The Washington Post cho rằng chuyến thăm của ông Biden đã “củng cố một sự thay đổi đáng chú ý trong quan hệ Mỹ - Việt”, từ sự thù địch gay gắt trong chiến tranh đến một mối quan hệ hợp tác then chốt.

Tờ The Japan Times gọi những thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm là “lịch sử” vì nó diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương rất phát triển.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời bà Erin Murphy - thành viên cao cấp của Chương trình Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) nói rằng việc nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm lần này cho thấy mối quan hệ giữa hai nước “tiếp tục nồng ấm như thế nào”.

Trong khi dẫn lời ông Biden nói trong chuyến thăm rằng Việt Nam là “người bạn, đối tác đáng tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, hãng tin AP cho rằng chuyến thăm là bằng chứng cho thấy mối quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển đến mức nào so với “quá khứ cay đắng” của chiến tranh.

Đài Al Jazeera ngày 9-9 đăng tải bài viết với tiêu đề “Tổng thống Mỹ Biden thăm Việt Nam: Từ đối thủ thời chiến đến đối tác cấp cao nhất” trong đó trích lời Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng nói rằng chuyến thăm "là một bước đáng chú ý trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao” giữa hai nước.

Đưa tin về chuyến thăm, cả hãng tin Reuters và đài NBC News đều nhận định Mỹ giờ đây coi Việt Nam là một “đối tác quan trọng trong khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm