Tổng thống Biden tới hồ Trúc Bạch đặt hoa tưởng nhớ người bạn John McCain

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn tháp tùng tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain, chiều 11-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: An ninh thắt chặt tại Hồ Trúc Bạch trước giờ Tổng thống Biden đến.

Vào khoảng 15 giờ chiều 11-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn tháp tùng đã tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn tháp tùng tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain, bên hồ Trúc Bạch. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn tháp tùng tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain, bên hồ Trúc Bạch. Ảnh: TTXVN

Phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain nằm bên hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội, khắc họa hình ảnh ông John Mc Cain, phi công Mỹ cùng chiếc Douglas A-4 Skyhawk bị bắn rơi ngày 26-10-1967 khi ném bom miền Bắc và phải nhảy dù xuống hồ.

Phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain nằm ven hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain nằm ven hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Sau hơn năm năm ở nhà tù Hỏa Lò, phi công John McCain được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973.

Phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain. Ảnh: TTXVN

Phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain. Ảnh: TTXVN

Trở về Mỹ, ông John Mc Cain tham gia chính trị và nỗ lực để bình thường hóa, thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ. Ông cũng nhiều lần trở lại Việt Nam, tới thăm phù điêu ghi dấu sự kiện mình và chiếc máy bay bị quân dân Việt Nam bắn rơi.

Ngày 25-8-2018, ông John Mc Cain qua đời sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật.

Để đảm bảo an ninh, ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng đã đến khu vực đặt phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PHI HÙNG

Để đảm bảo an ninh, ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng đã đến khu vực đặt phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PHI HÙNG

Phát biểu trước đó tại buổi họp báo chung sau hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ cho biết những kết quả đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ không hề ngẫu nhiên hay là tất yếu mà đòi hỏi nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước trong nhiều năm.

Trong đó, ông đã nhắc tới người bạn của ông là Cựu thượng nghị sĩ và cũng là cựu ngoại trưởng Mỹ, đó là ông John Kerry, người đang là đặc phái viên của tổng thống về biến đổi khí hậu…

Chó nghiệp vụ cũng được đưa tới rà soát xung quanh khu vực đường Thanh Niên. Ảnh: PHI HÙNG

Chó nghiệp vụ cũng được đưa tới rà soát xung quanh khu vực đường Thanh Niên. Ảnh: PHI HÙNG

“Chúng tôi cũng đạt được điều này nhờ một người bạn nữa, mà người này không còn có mặt trên đời với chúng ta… và người mà tôi sẽ tới thăm ở đài kỷ niệm ngày mai, đó là cố Thượng nghị sỹ John Mc Cain”- ông Job Biden nói.

Trước đó, trưa cùng ngày, Tổng thống Biden đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và cùng dự Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo. Tiếp đó, ông Job Biden gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và dự chiêu đãi cấp Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm