Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có nhiều hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Ra tiễn Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng.

Đoàn mô tô dẫn đoàn trên phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN

Đoàn mô tô dẫn đoàn trên phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN

Phía Mỹ có Đại sứ Marc Knapper và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện (2013-2023), là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng trong gần 30 năm qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Joe Biden đã tham dự lễ đón chính thức và hội đàm, gặp gỡ báo chí cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến và dự tiệc chiêu đãi với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến và cùng dự Hội nghị Cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về Đầu tư và Đổi mới Sáng tạo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đoàn xe chuyên chở Tổng thống Joe Biden trên phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe chuyên chở Tổng thống Joe Biden trên phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Hai bên thống nhất cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả kể từ khi bình thường hóa và sau khi xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 11-9. Trong ảnh: Đoàn xe chuyên chở Tổng thống Joe Biden trên phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 11-9. Trong ảnh: Đoàn xe chuyên chở Tổng thống Joe Biden trên phố Tràng Tiền. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố Chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

Cũng trong lịch trình, trước khi rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn tháp tùng đã tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John Mc Cain ở hồ Trúc Bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm