Tổng thống Biden đề cao quan hệ Việt - Mỹ trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc

(PLO)- Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cao quan hệ Việt - Mỹ, gọi đây là minh chứng của việc vượt qua quá khứ, hướng đến tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, phát biểu tại kỳ họp thứ 78 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở TP New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, theo thông cáo báo chí đăng trên website của Nhà Trắng.

Joe Biden.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại kỳ họp thứ 78 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) hôm 19-9. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, ngay phần mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Biden nhắc lại chuyến công du Việt Nam từ ngày 10 đến 11-9 vừa qua.

Tổng thống Mỹ cho biết trong chuyến thăm Việt Nam, ông vô cùng cảm động khi chứng kiến lễ trao kỷ vật và nhật ký chiến tranh giữa cựu chiến binh hai nước.

“Đó là thành quả 50 năm làm việc chăm chỉ của cả hai bên để giải quyết những di sản đau thương của chiến tranh và lựa chọn cùng nhau hướng tới hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn” - ông Biden phát biểu.

Ông Biden nhấn mạnh rằng trong nhiều thập niên qua, không ai có thể tưởng tượng một tổng thống Mỹ có thể đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội và tuyên bố cam kết chung về quan hệ đối tác ở mức cao nhất.

“Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lịch sử không nhất thiết phải quyết định tương lai của chúng ta. Với sự lãnh đạo đồng lòng và nỗ lực cẩn trọng, đối thủ có thể trở thành đối tác và những thách thức to lớn có thể được giải quyết, và những vết thương sâu có thể hàn gắn” - Tổng thống Mỹ cho hay.

Trước đó, trong 2 ngày 10 và 11-9, Tổng thống Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam và Mỹ lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm