Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden

(PLO)- Quan hệ Việt - Mỹ phát triển sâu rộng và có những bước tiến rất ấn tượng, đặc biệt là khi quan hệ hai nước được nâng lên tầm Đối tác toàn diện năm 2013. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Hai nhà lãnh đạo đã từng gặp nhau năm 2015, trong chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ, dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1995). Ông Biden khi đó đang là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Mỹ Obama.

Cuộc điện đàm lần này của hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 29-3. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 29-3. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển sâu rộng

Tại cuộc họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 23-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về kỳ vọng phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong tương lai, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Sau 10 năm thiết lập, mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Mỹ đã phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên ba bình diện gồm song phương, khu vực và quốc tế. Hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn ở các ngành, các cấp, nhất là các chuyến thăm cấp cao.

Trong các tuyên bố chung và buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thì Việt Nam và Mỹ cùng nhất quán khẳng định việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước. Mỹ nhiều lần khẳng định ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Bà Phạm Thu Hằng cũng thông tin Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỉ USD và Việt Nam trở thành đối tác thương mại thứ 8 của Mỹ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ tại Việt Nam đạt 11,4 tỉ USD, Mỹ hiện đứng thứ 11 trong số những nước đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Vừa qua, đoàn doanh nghiệp rất lớn của Mỹ đã đến thăm Việt Nam.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, trong các lĩnh vực khác như ứng phó với dịch bệnh COVID-19, phục hồi sau đại dịch, khoa học công nghệ, giáo dục, môi trường, hai bên cũng có những tiến triển hết sức tích cực.

Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai bên cũng phối hợp ngày càng hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, Tiểu vùng sông Mekong, trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.

"Với những kết quả nêu trên, chúng tôi sẵn sàng và mong muốn hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới" - Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng tuyên bố.

Đạt những bước tiến vô cùng ấn tượng

Trao đổi mới đây nhất với Pháp Luật TP.HCM ngày 27-3, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định: Có thể nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đặt nền móng cho quan hệ Việt - Mỹ trong thời kỳ mới. Vượt qua bao nhiêu thách thức và nghi kỵ, hai nước chúng ta đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995.

"Tôi rất tự hào vì đã đến Việt Nam công tác và đóng góp trong những ngày đầu đó. Trong 18 năm sau đó, quan hệ hai nước đã có những bước tiến vô cùng ấn tượng", ông Ted Osius chia sẻ.

Toàn cảnh buổi điện đàm cấp cao giữa Tổng bí thư và Tổng thống Mỹ tối 29-3. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh buổi điện đàm cấp cao giữa Tổng bí thư và Tổng thống Mỹ tối 29-3. Ảnh: TTXVN

Theo ông Ted Osius, phải đến khi Đối tác toàn diện được ký kết năm 2013, chúng ta mới thấy sự phát triển bùng nổ trong hầu hết lĩnh vực của quan hệ song phương. Những kết quả đạt được trong 10 năm qua là sự tiếp nối nhưng cũng vượt xa các tiến bộ mà chúng ta thực hiện được trong 18 năm trước đó.

"Đối tác toàn diện được ký kết và triển khai ở VN dưới sự lãnh đạo cao nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng chính ông là lãnh đạo cao cấp nhất đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng vào năm 2015 mà tôi rất tự hào vì đã đóng góp một phần vào chuyến thăm lịch sử đó. Tổng thống của chúng tôi đã đảm bảo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng Mỹ “tôn trọng thể chế chính trị… ủng hộ một nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường”". Ông Osius nhắc lại cột mốc đáng nhớ và khẳng định rằng: "Các bạn có thể nhận thấy thông điệp đó đã được nhấn mạnh rất nhiều lần bởi tất cả quan chức chính phủ Mỹ trong suốt 10 năm qua... Cả chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đã làm rất nhiều công việc thiết thực trong thời gian qua để thực hiện cam kết đó. Chúng tôi sẽ còn làm nhiều hơn nữa trong 10 năm tới và xa hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm