Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc: Đưa quan hệ Việt - Trung bước sang giai đoạn phát triển mới

(PLO)- Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa qua (30-10), chuyên cơ đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (VN) đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa từ ngày 30-10 đến 1-11, theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ), Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Hôm nay, Tổng bí thư hai Đảng hội đàm

Theo chương trình dự kiến, hôm nay (31-10), lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình chủ trì.

Ngay sau lễ đón, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và hai bên chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫy chào đại biểu Trung Quốc và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ra đón tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫy chào đại biểu Trung Quốc và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ra đón tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao VN tại sân bay Bắc Kinh có ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban liên lạc đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản TQ; Đại sứ VN tại TQ Phạm Sao Mai, cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán tại TQ. Sân bay Bắc Kinh lúc này rực rỡ quốc kỳ VN và quốc kỳ TQ. Hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ.

Ông Lưu Kiến Siêu cùng các quan chức TQ nồng nhiệt chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao VN.

Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của VN coi trọng quan hệ với TQ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn, các lợi ích chính đáng của VN.

Chuyến thăm này cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội XX Đảng Cộng sản TQ có lợi cho hòa bình, hợp tác, phát triển. Đồng thời thúc đẩy chính sách của TQ về hữu nghị, hợp tác với VN, ủng hộ VN phát triển, có vị thế quốc tế ngày càng cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Nguồn: TTXVN

Nguồn: TTXVN

Thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt - Trung

Trả lời phỏng vấn với TTXVN, Đại sứ VN tại TQ Phạm Sao Mai nhìn nhận với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - TQ thời gian qua về tổng thể tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, tích cực, đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Việc trao đổi, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, góp phần quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước.

Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Tham gia đoàn đại biểu có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước gồm ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham gia đoàn còn có các ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và một số ủy viên Trung ương Đảng là bộ trưởng, bí thư Tỉnh ủy…

Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, đây là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta tới TQ kể từ sau khi bùng phát đại dịch COVID-19. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm TQ sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản TQ.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực, nhiều chiều tới tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ VN - TQ; củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

“Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - TQ phù hợp lợi ích căn bản, lâu dài của hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới” - Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định.

Đại sứ cũng cho rằng để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của quan hệ song phương, hai bên cần tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, cũng như các thỏa thuận song phương giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước. Kịp thời cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác thực chất trên tất cả lĩnh vực.

Tạo dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Trung

Việc Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm TQ ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản TQ thể hiện tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước. Điều này càng khẳng định mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp...

Các nhà lãnh đạo VN và TQ luôn coi trọng và gìn giữ tài sản quý báu của tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp, đồng thời không ngừng xây đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tôi tin tưởng chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo dấu mốc quan trọng, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt - Trung, đóng góp cho sự nghiệp vĩ đại của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Ông LÝ MINH HÁN,người có nhiều năm nghiên cứu về VN
và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố vấn cho bộ phim
Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong

Nhiều lần thăm chính thức và điện đàm cùng nhau

Trong các năm 2020-2022, Tổng bí thư hai Đảng đã bốn lần điện đàm cùng nhau, đưa ra những định hướng lớn quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi VN - TQ phát triển ổn định, lành mạnh. Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đến thăm TQ vào các năm 2011, 2015 và 2017. Ông Tập Cận Bình, trên cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản TQ, Chủ tịch nước CHDN Trung Hoa, đã hai lần đến thăm VN vào các năm 2015 và 2017.

Từ năm 1999, VN và TQ xác định phương châm 16 chữ thúc đẩy quan hệ hai nước trong thế kỷ 21: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Năm 2005, hai bên thỏa thuận đưa quan hệ hai nước phát triển trên tinh thần bốn tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Ba năm sau, hai nước thiết lập quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” và cũng trong năm 2008 hai nước hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền.

Năm 2011, VN và TQ đã ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển.

Trong lần thăm gần đây nhất của ông Tập Cận Bình (năm 2017), hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến Vành đai và con đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm