Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước muốn phát triển được thì phải tiếp tục đổi mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước muốn phát triển được thì phải tiếp tục đổi mới

(PLO)- Tại họp báo quốc tế Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tám công việc lớn cần làm để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chiều 23-1, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.

TBT-hop-bao.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Chủ trì họp báo là Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Dự họp báo còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin kết quả Đại hội XIV.

Đại hội XIV thành công rực rỡ, tốt đẹp

Mở đầu phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng khi được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đã tham gia đưa tin Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, cảm ơn nhà báo, phóng viên đã có mặt tại Trung tâm báo chí, giúp cho nhân dân trong cả nước, đồng báo nước ngoài, bạn bè nước ngoài, kịp thời nắm được diễn biến, tình hình, thành công của Đại hội.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV đã thành công rực rỡ, rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng.

1_TBT-hop-bao.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế. Ảnh: LÊ THOA

Từ khóa của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Tâm huyết - Trí tuệ - Khoa học- Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc - Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội XIV là Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Một lần nữa, tôi cám ơn các bạn đã lan tỏa tương đối đầy đủ tinh thần, khí thế, nội dung của Đại hội với toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện mà cũng còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư thông tin: Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 người với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phân công các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia điều hành các mặt công tác.

4_TBT-hop-bao.jpg
Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tham dự họp báo. Ảnh: LÊ THOA

“Các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao, bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh; thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

2_TBT-hop-bao.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng, sự ủng hộ chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, sự cổ vũ động viên hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Nhất định sẽ xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại hội XIV có nhiều điểm mới

Tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời phóng viên về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng so với các kỳ Đại hội trước đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những điểm mới đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ bề dày lịch sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước của Việt Nam, quá trình phát triển đất nước gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Đây là sự tiếp tục của quá trình đổi mới mà Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện” – Tổng Bí thư nói.

Theo ông, quá trình phát triển của đất nước đòi hỏi phải có những cách làm mới, tư duy mới, hành động mới, và điều này đã được thể hiện trong các văn kiện Đại hội XIV.

Tổng Bí thư cho biết sự nghiệp đổi mới đã được Đảng tiến hành 40 năm qua, Đại hội lần này cũng có nhiệm vụ tổng kết những điểm mới của quá trình 40 năm đó.

hop-bao-quoc-te-dai-hoi-dang-xiv.jpg
Quang cảnh họp báo quốc tế chiều 23-1. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Đảng khẳng định sự nghiệp đổi mới còn được tiếp tục bởi đây là sự nghiệp của Đảng. “Đất nước muốn phát triển được, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo cũng như mang lại sự phát triển cho đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ quan điểm của Đảng đã thống nhất rằng phải tiếp tục sự nghiệp đổi mới trên cơ sở những thành quả đã đạt được và phải tiếp tục đòi hỏi đổi mới.

“Chúng tôi tiếp tục sự nghiệp đổi mới của Đảng, chứ không phải mới lần một, lần hai, tất nhiên mỗi giai đoạn đã có những yêu cầu, đặc điểm, mục tiêu cũng khác nhau, cần phải có trọng tâm, trọng điểm” – ông nói.

Điểm mới đầu tiên, theo Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan trọng, dễ nhận thấy là đổi mới về tư duy xây dựng văn kiện. Trong đó, Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư trình bày trước Đại hội với thời lượng ngắn, đã được tích hợp gần như tất cả văn kiện.

Thông thường từ Đại hội XII trở về trước, bao giờ cũng có báo cáo chính trị, báo cáo về vấn đề kinh tế - xã hội, báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Lần này ba báo cáo này đã được tích hợp thành một báo cáo rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện.

Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV được đặt trong thời điểm lịch sử quan trọng, bối cảnh mới, đòi hỏi tầm nhìn mới.

hop-bao-dai-hoi-xiv-3.JPG
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Xây dựng tầm nhìn phát triển đất nước đến 2130

Tổng Bí thư cho rằng tầm nhìn mới không phải chỉ trong giai đoạn nhiệm kỳ khóa XIV mà phải vươn đến đến năm 2030 tổng kết 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 tổng kết 100 năm thành lập nước.

Ông nhấn mạnh 100 năm qua, Đảng đã thực hiện theo đúng những mục tiêu được đề ra trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. “Chúng tôi đã đi đúng con đường đó và đạt được rất nhiều thành quả vĩ đại” – ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tự hào về những thành quả đó. Ông cho rằng việc tổng kết những thành quả đạt được không chỉ là nhìn lại lịch sử, quá khứ mà phải xây dựng được tầm nhìn của đất nước 100 năm sau, đến năm 2130.

“Đây là nhiệm vụ rất mới, tầm nhìn rất dài mà nhiệm kỳ Đại hội này phải có trách nhiệm thực hiện” - Tổng Bí thư khẳng định.

Một điểm mới khác, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới là rất nhanh, rất hiệu quả, rất tích cực thì mới có thể đáp ứng. Điều này đòi hỏi cần xây dựng mô hình phát triển đất nước để đáp ứng được yêu cầu đề ra.

“Trong đó, phải xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế hai con số” - Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho biết Đại hội đã thảo luận, quyết tâm thực hiện mục tiêu này, vì vậy phải thay đổi cách nghĩ, cách làm.

tong-bi-thu-to-lam=dai-hoi-xiv-ttxvn.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi họp báo quốc tế. Ảnh: TTXVN

Việt Nam có đủ vị thế, uy tín để tham gia vào những vấn đề quốc tế

Cũng theo Tổng Bí thư, Việt Nam đã nâng cấp vai trò về quan hệ quốc tế, đối ngoại lên một tầm quan trọng mới, ngang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu, thường xuyên. Điều này cho thấy vai trò, vị trí của công tác đối ngoại Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao.

“Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề thế giới, quốc tế” – ông nói và cho biết chủ trương của Việt Nam là hội nhập ngày càng sâu rộng, đầy đủ về chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế cũng như nền văn minh của nhân loại.

Tổng Bí thư khẳng định không một quốc gia nào trên thế giới - dù mạnh mẽ, hùng cường cũng có thể tự mình giải quyết được những vấn đề toàn cầu mà phải có sự hợp tác quốc tế, liên minh, chung tay của quốc tế mới giải quyết được. Đây là quan điểm của chúng tôi” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo ông, sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã được nâng lên rất nhiều. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực, thế giới.

Hiện, Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay, phối hợp cùng các nước, các tổ chức đa phương để giải quyết những vấn đề quốc tế.

Tổng Bí thư cũng khẳng định Việt Nam đã, đang và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vai trò trung gian hòa giải, cầu nối trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh ở trong khu vực cũng như là trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam chia sẻ với nhiều thách thức mà các quốc gia đang đối mặt. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tiếp tục thực hiện các cam kết về mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mà toàn cầu quan tâm.

“Thế giới ngày càng bất định. Chúng tôi cho rằng các quốc gia càng phải đoàn kết, duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các trụ cột thể chế chung của quốc tế, nhất là ASEAN, như Liên hợp quốc và các cơ chế khác” – Tổng Bí thư nói.

hop-bao-dai-hoi-xiv-1.JPG
Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Không hội nhập thì không thể phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng muốn có hòa bình, muốn có phát triển thì phải mở cửa, hội nhập với quốc tế, hợp tác với các quốc gia khác.

Ông nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao. Về an ninh, Việt Nam gắn kết chặt chẽ với an ninh khu vực và thế giới.

“Nếu không hội nhập, không phát triển quan hệ quốc tế thì sẽ không thể hội nhập, phát triển. Do đó, Đại hội XIV xác định phải đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cấp vị thế, vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên một tầm cao mới, vị thế mới, với tinh thần mới thông qua những quyết sách Đại hội” – ông nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng cần phải coi trọng và nâng tầm hội nhập quốc tế, xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực cho phát triển quan trọng, mà là một phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước".

Trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. “Chúng tôi cảm ơn quốc tế bởi trong lúc khó khăn, chiến tranh, chúng tôi đã đón nhận nhiều tình cảm của bạn bè quốc tế” – Tổng Bí thư nói và cho biết Việt Nam bây giờ đã chuyển trạng thái sang là quốc gia tiên phong, đi đầu trong những lĩnh vực mới.

Tổng Bí thư nói để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng mới, xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực để tạo ra thuận lợi cho hội nhập kinh tế. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là xác lập mô hình tăng trưởng mới: kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược để làm đòn bẩy phát triển.

“Nếu chúng ta không hội nhập quốc tế thì rất khó khăn để hoàn thành những mục tiêu nêu trên” – Tổng Bí thư nêu.

tong-bi-thu-to-lam-hop-bao-dai-hoi-xiv-dai-hoi-dang.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo và chủ trì buổi Họp báo. Ảnh: ĐẠI HỘI ĐẢNG

Nhiệm kỳ của hành động

Thông tin về phương hướng cho nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

“Nhiệm kỳ lần này, chúng tôi thiên về hành động. Chúng tôi đã rút ra bài học, kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước như khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu. Nghị quyết rất hay nhưng đi vào cuộc sống thì rất khó, không đạt được hiệu quả… Do vậy, chúng tôi tập trung tháo gỡ những việc này” - theo Tổng Bí thư.

Tính hành động của nhiệm kỳ này được đề cao, gắn với những việc rất cụ thể để đưa nhanh chủ trương đổi mới, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, để người dân có thể nhìn được, thấy được, thụ hưởng được. Qua đó, nâng cao được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư cho biết Nghị quyết Đại hội XIV đã được ban hành ngay trong hôm nay. Hiện, các tổ chức Đảng, địa phương đã nhận được chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị (Chỉ thị 01) về kế hoạch, hành động đi kèm theo Nghị quyết.

Bên cạnh văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương đã đề xuất một Chương trình hành động của Đảng để thực hiện những Nghị quyết của Đại hội.

“Không chỉ có Ban Chấp hành Trung ương mà từng tổ chức Đảng, từng ngành, từng cấp theo nhiệm vụ, chức năng của mình, đều phải có nchương trình hành động cụ thể. Làm sao phải phân công được người chịu trách nhiệm triển khai, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được. Như vậy mới đưa được Nghị quyết vào cuộc sống” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

bao-chi-tac-nghiep-tai-dai-hoi-daihoidang.jpg
Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài dự Họp báo.

Báo chí góp phần vào sự thành công của Đại hội

Trong khâu tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tám công việc lớn cần làm để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ nhất là cụ thể hóa các văn kiện thành chương trình, kế hoạch với những mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể và có thời hạn hoàn thành.

Thứ hai, phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là cái động lực trung tâm.

Thứ ba là tăng cường cái hiệu quả kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thứ tư là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Thứ năm là thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và xử lý nghiêm những trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện. Thứ sáu là thực hiện cái văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thứ bảy là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận. “Chúng tôi rất hoan nghênh đóng góp của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền. Các bạn đã làm rất tốt trong những ngày Đại hội, tạo ra một khí thế phấn khởi trong nhân dân, trong Đảng” – Tổng Bí thư nêu.

Thứ tám là coi nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. "Tất cả những công việc đó, tổ chức Đảng, đảng viên phải làm” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội XIV

Trước khi kết thúc họp báo quốc tế, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định cuộc họp báo đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần chủ động, nhất quán, minh bạch của Việt Nam trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về đường lối, chủ trương đổi mới của đất nước.

Ngay sau họp báo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, thuyết phục

Trong những ngày diễn ra Đại hội, tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước. Ngoài ra còn có gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng tham dự đưa tin về Đại hội.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

*****

Đại hội XIV diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-1 đến 23-1, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng.

Đại hội lần này có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Đọc thêm