Tour du lịch dịp lễ 30-4 sắp kín chỗ

Tour du lịch dịp lễ 30-4 sắp kín chỗ

(PLO)- Còn hơn 1 tháng nữa đến dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 song ghi nhận tại các công ty lữ hành cho thấy nhiều tour du lịch đã gần kín chỗ.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào các ngày làm việc trong tuần, không có ngày nghỉ bù nên thời gian nghỉ lễ khá ngắn. Vì vậy, các công ty lữ hành đã tung ra chùm tour trong và ngoài nước hấp dẫn, phù hợp cho du khách.

Nhiều đường tour gần kín chỗ

Thị trường du lịch lễ 30-4 và 1-5 được dự đoán là khá sôi động. Đối với tour du lịch trong nước, du khách có xu hướng sẽ đặt tour trễ và có tâm lý cân nhắc chọn tour đường bộ do vé máy bay tăng giá.

Thông tin từ BenThanh Tourist, hầu hết các tour du lịch trong và ngoài nước đã lấp đầy khoảng 20 – 30%. Một số tour đặc biệt như Đài Loan, Trung Quốc đạt tỉ lệ lấp đầy hơn 50%.

Tại thị trường du lịch nội địa, các tuyến tour được khách quan tâm nhất có thể kể đến là Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Hà Giang... Với thị trường du lịch nước ngoài, các tuyến tour du lịch đến các nước Đông Bắc Á như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn đang chiếm ngôi đầu bảng.

Đoàn khách du lịch tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: TT.
Đoàn khách du lịch tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: TT.

Tương tự, tại Công ty Lữ hành Vietluxtour thị trường outbound (khách Việt du lịch nước ngoài) đạt khoảng trên 70% tập trung ở các tuyến Âu, Mỹ, Úc, Đông Bắc Á…. Riêng thị trường tour nội địa thì đạt khoảng 60% gồm các loại tour trọn gói, combo, tour option….

"Chúng tôi kỳ vọng doanh thu dịp lễ 30-4 năm nay ở thị trường outbound và nội địa tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ" - đại diện Vieluxtour cho biết

Dịp lễ xu hướng du lịch tự túc tăng... việc cung cấp các dịch vụ du lịch trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Hiện tại nhiều khách hàng đã đặt phòng khách sạn, xe….cho dịp lễ. Ngoài ra với thời gian nghỉ ngắn, nhiều gia đình chọn cách du lịch tự túc tới các điểm lân cận, không chiếm nhiều thời gian di chuyển.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Du lịch Việt

Công ty Du lịch Việt áp dụng nhiều khuyến mãi cho du khách như mua tour sớm, ưu đãi sâu; mua 1 được 3 (giảm giá, tặng quà tiện ích du lịch; mua tour tặng tour), giảm giá theo nhóm với trị giá khuyến mãi từ 1- 4 triệu đồng tùy tuyến.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết công ty đã xây dựng hơn 200 hành trình tour trong và ngoài nước, dự kiến phục vụ hơn 110.000 lượt khách với hơn 350 đoàn khởi hành trên toàn quốc.

"Trong đó, lượng khách đi tour nước ngoài chiếm gần 60%. Chùm tour tiếp tục thu hút khách như tuyến miền Bắc, miền Trung và các tour Nhật Bản, châu Âu... đã gần kín chỗ, đạt 80% kế hoạch phục vụ" - ông Bảo nói.

Giá máy bay tăng, tìm cách kích cầu

Theo bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp Thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist, giá vé máy bay tăng ảnh hưởng trực tiếp tới giá tour. Một số tuyến tour du lịch nội địa sử dụng dịch vụ hàng không hiện nay giá tăng gần 30% so với thời điểm trước ngày 1-3-2024.

"Khi lên kế hoạch du lịch, khách hàng sẽ so sánh giá tour nội địa và các tour nước ngoài đến các thị trường gần như Thái Lan, Malaysia, Singapore có mức giá chênh lệch không nhiều. Một bộ phận khách hàng có xu hướng lựa chọn tour du lịch nước ngoài thay cho du lịch trong nước" - bà Linh nói.

du lich-4.jpg
Du khách sẽ mua được tour 30-4 và 1-5 giá tốt kèm khuyến mãi tại ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 20 . Ảnh: TT.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: "Việc giá vé máy bay tăng cao liên quan đến khó khăn của ngành hàng không do thiếu máy bay. Do đó, một số phương án để giá vé máy bay rẻ hơn ngay dịp lễ 30-4, 1-5 và hè 2024 là tăng tần suất bay, hành khách chấp nhận bay đêm.

Ngành Du lịch TP.HCM đã làm việc với hãng hàng không, cơ quan quản lý hàng không để nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp trong ngành du lịch.

Theo ông Hòa, các đơn vị lữ hành nên đầu tư thêm các sản phẩm mới với đa dạng về phương tiện di chuyển. Chẳng hạn gần đây, nhiều doanh nghiệp đã dùng xe buýt, tàu hỏa... phục vụ cho khách nội địa.

Trong kế hoạch tổ chức ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 20 sắp tới (từ 4 đến 7-4 tại Công viên 23/9), việc mua tour ngay trong ngày hội cũng giúp du khách mua được tour giá tốt kèm khuyến mãi. TP đã vận động các đơn vị lữ hành, lưu trú, điểm tham quan tham gia kích cầu, giảm giá để người dân, du khách có kênh tiếp cận chương trình tour hè với giá tốt nhất.

Để giữ được giá tốt

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ hành Vieluxtour cho rằng du khách có thể đặt tour sớm, nếu có thể chọn đặt dịch vụ lệch các khung thời gian cao điểm thì giá sẽ mềm hơn.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đặc biệt là mùa cao điểm, du khách nên đặt dịch vụ qua các công ty lữ hành uy tín, kiểm tra kỹ từng dịch vụ và những phần bao gồm, không bao gồm. Khách tránh mua dịch vụ giá rẻ nhưng lại chưa bao gồm nhiều thứ hoặc bị lừa mua voucher giá rẻ nhưng cuối cùng đến nơi lại không có dịch vụ.

Đọc thêm