TP.HCM công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

0 giờ 24-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 85.000 thí sinh dự thi.

Theo dữ liệu điểm thi của Sở, Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất với 8.17 điểm. Tiếp đến là môn Toán 7.01. Xếp thứ ba là môn Địa với 6.7 điểm. Đứng thứ tư và năm là môn Hóa học và Vật lý lần lượt với điểm số 6.56 và 6.44.

Kế đó môn tiếng Anh và Sử có cùng điểm trung bình là 6.4. Môn tự luận duy nhất của kỳ thi là Ngữ văn có điểm trung bình 6.34. Môn có điểm trung bình thấp nhất là Sinh học với 4.97 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP.HCM xếp thứ 13 trong số 63 tỉnh/thành trên cả nước về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp.

TP.HCM dẫn đầu điểm trung bình môn Ngoại ngữ với mức điểm 6.396. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, TP.HCM có điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao nhất. Lý do TP.HCM luôn đầu tư quan tâm đến việc dạy môn Ngoại ngữ trong trường học. Nhiều năm trở lại đây, các trường đều đẩy mạnh việc dạy và học bộ môn này để đáp ứng nhu cầu hội nhập thế giới. Môn học này được đưa vào dạy học tại bậc mầm non.

Cũng theo dữ liệu điểm, TP.HCM có hơn 200 điểm 10 tại 9 môn thi. Cụ thể môn Toán chỉ có 6 thí sinh đạt điểm 10, Lịch sử với 25 thí sinh đạt điểm 10, 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý, tiếng Anh có 72 thí sinh đạt điểm 10, Hoá học có 12 thí sinh đạt điểm 10, tiếng Trung có 12 thí sinh đạt điểm 10, 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý, Sinh học chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 10. Môn Giáo dục công dân được xem là môn có nhiều thí đạt điểm 10 nhất với 86 em. Trong khi đó, môn ngữ Văn không có thí sinh nào 10 điểm, chỉ có 13 thí sinh đạt 9,25 điểm.

So với năm ngoái, số lượng thí sinh đạt điểm 10 giảm mạnh. Cụ thể, năm ngoái TP.HCM có hơn 1.600 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn.

Phổ điểm cụ thể 9 môn thi tốt nghiệp THPT:

Biểu đồ thống kê số lượng bài thi từ 0 đến 5 điểm của môn Ngữ văn

Biểu đồ thống kê số lượng bài thi từ 0 đến 5 điểm của môn Ngữ văn

Thống kê số lượng bài thi từ 5-9,25 điểm môn Ngữ văn
Thống kê số lượng bài thi từ 5-9,25 điểm môn Ngữ văn
Phổ điểm thi môn Ngoại ngữ

Phổ điểm thi môn Ngoại ngữ

Phổ điểm thi môn Toán

Phổ điểm thi môn Toán

Phổ điểm thi môn Giáo dục công dân

Phổ điểm thi môn Giáo dục công dân

Phổ điểm thi môn Lịch sử

Phổ điểm thi môn Lịch sử

Phổ điểm thi môn Địa lý

Phổ điểm thi môn Địa lý

Phổ điểm thi môn Sinh học

Phổ điểm thi môn Sinh học

Phổ điểm thi môn Vật lý

Phổ điểm thi môn Vật lý

Phổ điểm thi môn Hóa học

Phổ điểm thi môn Hóa học

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.