UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công, được Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra thời gian qua.
Theo đó, chính quyền thành phố cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt đối với 83 người hưởng sai chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, với số tiền phải thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước hơn 9,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, tính đến 31-12-2023, TP.HCM mới tiến hành thu hồi tổng cộng 10 người, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Theo chính quyền thành phố, việc thu hồi tiền đối với các trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi người có công gặp nhiều khó khăn do số tiền thu hồi quá lớn, trong đó đa số đối tượng lớn tuổi, bị bệnh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều người không có nguồn thu nhập hoặc nguồn thu nhập chính chủ yếu dựa vào trợ cấp ưu đãi hàng tháng, nên không đủ khả năng hoàn trả một lần, việc thu hồi phải chia thành nhiều đợt nên thời gian thu hồi kéo dài.
Trong số 83 người phải thu hồi, một trường hợp bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng hoàn trả ngân sách Nhà nước, với số tiền hơn 134 triệu đồng. Hai người không thể thu hồi do đã chết sau thời điểm ban hành kết luận, với số tiền là gần 205 triệu đồng. Một số trường hợp đã bán nhà đi nơi khác, không tìm được nơi ở mới nên không thể liên hệ vận động thu hồi.
Với những khó khăn trên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét cho thu hồi tiền hưởng sai thành nhiều đợt đối với các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Với những trường hợp đi khỏi địa phương, TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức yêu cầu bộ phận liên quan chủ động liên hệ và phối hợp với địa phương đối tượng đang cư trú để vận động thu hồi.
Cuối tháng 6-2022, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn TP.HCM. Qua kiểm tra 2.599 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện 926 hồ sơ được Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM khám, giám định xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể không đúng quy định.
Cụ thể, các trường hợp trên hội đồng không kết luận đối tượng bị bệnh đái tháo đường type 2 biến chứng nhưng vẫn xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên hoặc từ 61% trở lên. Ngoài ra, 35 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do hồ sơ không đảm bảo quy định, đối tượng không bị dị dạng, dị tật; hoặc bị dị dạng, dị tật nhẹ và vẫn có khả năng lao động, đang đi làm.
Đoàn Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cũng đưa ra nghi vấn với 60 trường hợp đang hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không bị dị dạng, dị tật như hồ sơ; hoặc bị dị dạng, dị tật nhẹ và vẫn có khả năng lao động.
Với những sai sót trên, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu địa phương đình chỉ ngay các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ. Đồng thời tổ chức đối thoại và xác minh các trường hợp nghi vấn, từ đó phân loại, chấm dứt hưởng chế độ với những người không thuộc đối tượng hưởng.