Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức lì xì cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình.

TP.HCM: Nhiều cách chăm lo Tết thiết thực

(PLO)- Không chỉ chăm lo về vật chất, nhu cầu về đời sống tinh thần của người dân cũng được TP chú trọng trong Tết năm nay.

Năm 2023 là một năm khó khăn của toàn TP, tuy nhiên không vì thế mà công tác chăm lo Tết cho người dân bị bỏ qua. Cũng như mọi năm, năm nay TP đã tổ chức hàng loạt chương trình chăm lo Tết thiết thực, để ai cũng có Tết.

P13_cham-lo-tet_h1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức lì xì cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình. Ảnh: VÕ THƠ
P13_cham-lo-tet_h2.jpg
“Chuyến xe mùa xuân” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức đã đưa 2.200 hành khách là sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: VÕ THƠ

Ấm lòng người ở lẫn người về

Theo chồng vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2016, suốt tám năm qua, chị Phan Thị Hồng (31 tuổi, quê Quảng Bình) luôn ao ước được đón cái Tết sum vầy cùng gia đình.

Vợ chồng chị Hồng là công nhân ở quận 12, thu nhập của vợ chồng chị chưa được 15 triệu đồng/tháng. Chị Hồng tính nếu cả nhà về quê phải tốn khoản phí “khổng lồ”, do đó vợ chồng chị đã ở lại TP nhiều Tết qua.

Tuy nhiên, những ngày này vợ chồng chị Hồng bắt đầu thu xếp đồ đạc, lên danh sách các thứ cần mua sắm vì năm nay gia đình chị sẽ về quê đón Tết nhờ chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động TP tổ chức. Theo đó, vợ chồng chị Hồng và con sẽ được về quê trên “Chuyến tàu 0 đồng”.

“Hãy lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.”

Ông Duơng Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP

“Khi nhận được tin, tôi vừa vui vừa xúc động. Nhờ được hỗ trợ vé nên gia đình tôi tiết kiệm được một khoản tiền lớn để mua quà khi về quê” - chị Hồng nói.

Còn em Ngô Gia Bảo (20 tuổi, quê Hà Nam), sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, quyết định Tết này ở lại TP.HCM để tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, xem như một trải nghiệm mới.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm, đối với những gia đình ở lại TP đón Tết, Liên đoàn Lao động TP sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng TP” với khoảng 65.000-75.000 người tham gia. Tổng kinh phí thực hiện cho chương trình này là gần 11,6 tỉ đồng.

1.102

tỉ đồng là tổng kinh phí tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết cho người dân TP.HCM. Trong đó, ngân sách TP là 915 tỉ đồng, số còn lại từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Liên đoàn Lao động TP và các quận, huyện, TP Thủ Đức để cùng chăm lo cho 625.442 trường hợp khó khăn.

Để nhiều người có Tết ấm

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Huỳnh Lê Như Trang, năm nay sở đã rà soát, đề xuất bổ sung các đối tượng để chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, tăng mới diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em có cha hoặc mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thật sự khó khăn...

thay-nhot.jpg
Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Công nhân TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ thay nhớt, kiểm tra miễn phí cho 1000 xe máy của thanh niên, công nhân về quê ăn tết bằng xe máy. Ảnh: VÕ THƠ
tang-qua-tet.jpg
Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tặng quà cho sinh viên về quê ăn Tết. Ảnh: VÕ THƠ

Còn theo bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dự kiến tổng kinh phí chăm lo Tết cho người dân năm nay là hơn 220 tỉ đồng, từ các nguồn quỹ và ủng hộ của các doanh nghiệp. Đặc biệt, MTTQ sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” cho hơn 15.000 hộ gia đình, công nhân khó khăn trên địa bàn TP.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết TP đã nỗ lực để mọi người ai cũng có Tết ấm, an vui, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Cố gắng thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng để khi nhận được chăm lo, mọi người cảm thấy hài lòng và có niềm vui trong dịp Tết” - ông Đức nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý các đơn vị liên quan cần tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kế hoạch trả lương, thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ công nhân, người lao động.

Cạnh đó, ông Đức nhấn mạnh việc tổ chức các chương trình, hoạt động diễn ra một cách chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng với quy định. Đặc biệt, trong dịp Tết, công tác đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng để người dân yên tâm vui Tết.

“Mong người dân TP vui xuân, đón Tết một cách an toàn và lành mạnh... Đặc biệt, hãy lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - ông Đức kêu gọi.•

Nhu cầu tinh thần được quan tâm

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, TP còn chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật đặc biệt tập trung tại các vùng ven, các huyện ngoại thành với các loại hình nghệ thuật đa dạng. Các loại hình nghệ thuật dân tộc, cổ truyền cũng được đầu tư và phục vụ người dân trong dịp Tết.

Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM

Đọc thêm