TP.HCM vào cao điểm người dân về quê đón Tết

(PLO)- Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức bắt đầu tấp nập người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV PLO, chiều ngày 2-2, lượng khách đổ về Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức để về quê đón tết ngày càng tăng. Càng về chiều tối, lượng khách về quê càng đông đúc hơn.

Theo Bến xe Miền Đông mới năm nay người dân có xu hướng về quê sớm hơn mọi năm và một phần sinh viên đã về lác đác những ngày trước đó. Tuy nhiên, cao điểm đón khách qua bến xe sẽ rơi vào khoảng ngày 27 và 28 Tết.

người dân TP.HCM về quê đón tết
Người dân bắt đầu về quê đón tết.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, ngày 2-2, lượng khách qua Bến xe Miền Đông khoảng 8.000 - 9.000 khách, cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Hiện Bến xe đã có đầy đủ phương án đảm bảo phương tiện, phục vụ người dân về quê đón tết yên vui, an toàn. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều phương tiện vận chuyển hành khách miễn phí về bến xe nên người dân có thể tiếp cận dễ dàng.

"Bến xe đã chuẩn bị mọi phương án, điều tiết xe để giải tỏa hành khách một cách nhanh nhất" - đại diện Bến xe Miền Đông nói.

về quê đón tết
Nhộn nhịp hành khách về quê đón Tết.
ve-que-don-tet.jpg
Có 8.000 - 9.000 khách đi qua Bến xe Miền Đông mới vào ngày 2-2.
về quê đón tết
Dự kiến những ngày sắp tới lượng khách về quê tiếp tục tăng.
về quê đón tết
Bến xe Miền Đông chuẩn bị đẩy đủ phương án phục vụ người dân về quê đón Tết.
Ước tính đêm 2-2, lượng khách về bến xe sẽ tăng cao.
Ước tính đêm 2-2, lượng khách về bến xe sẽ tăng cao.
về quê đón tết
Cao điểm của Bến xe Miền Đông mới sẽ rơi vào ngày 27 và 28 tháng Chạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm