Tết ai cũng nghỉ, có nên giao bài tập cho học sinh?

(PLO)- Tết 2024, học sinh TP.HCM được nghỉ hai tuần, hầu hết trường học không giao bài tập mà khuyến khích học sinh tự củng cố kiến thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Em Lê Việt, học sinh (HS) Trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức), bày tỏ: “Theo em thì nghỉ Tết thầy cô vẫn nên giao bài tập nhưng ít thôi, dạng bài cho HS tự ôn kiến thức. Dịp này ai cũng muốn dành thời gian cho gia đình và những trải nghiệm đầu xuân, chúng em cũng vậy”.

Nhiều ý kiến về bài tập Tết

Trong khi đó, em Nguyễn Tâm Thy, HS Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), lại mong thầy cô hạn chế giao bài tập bởi dịp Tết HS cũng muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, người thân. “Thầy cô có thể giao một ít bài luyện tập nhẹ, chủ yếu là để chúng em ôn kiến thức” - em Thy nói.

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (quận 1), cho biết thầy không giao bài tập cho HS vì Tết ai cũng cần nghỉ ngơi. Nếu giao thêm bài tập thì nhiều HS sẽ lo lắng, kỳ nghỉ vì thế mà không trọn vẹn.

Nên hay không giao bài tập trong ngày Tết cho học sinh?
Nên hay không giao bài tập trong ngày Tết cho học sinh? Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) trải nghiệm gói bánh chưng dịp Tết. Ảnh: KIM BẢO

“Đây là năm học rất quan trọng với HS lớp 9, các em hãy cứ tận hưởng ngày nghỉ Tết. Nhưng trước khi quay lại trường 1-2 ngày, các em nên xem lại bài vở, nhanh chóng lấy lại đà học tập vì nhiều em sau Tết vẫn còn muốn chơi, chưa bắt nhịp với việc học” - thầy Bảo nhắn nhủ.

Cô Phạm Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3), cho hay trường đã hướng dẫn phụ huynh lên kế hoạch cho các con mỗi ngày dành 1 giờ ôn bài cũ để không bị quên kiến thức.

HS tại TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2024 từ ngày 5 đến hết ngày 18-2 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng). Tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định thì HS được nghỉ tổng cộng 16 ngày.

“Các môn học đều có tài liệu hướng dẫn ôn tập. Tại buổi họp sơ kết, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi kỹ để phụ huynh thấy tầm quan trọng của chương trình học kỳ 2 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trường không giao bài tập Tết nhưng HS phải có kế hoạch ôn bài” - cô Xuân nói thêm.

Tinh thần tự học là quan trọng

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh), cho biết năm nay HS được nghỉ Tết dài ngày. Sau kỳ nghỉ các em sẽ bước vào đợt kiểm tra giữa học kỳ 2. “Lo HS quên kiến thức nên một số bộ môn đã lên kế hoạch cho HS ôn tập ở nhà. Nội dung ôn tập được trường đăng tải trên hệ thống dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, tôi nói rõ đây là khuyến khích các em ôn tập, không phải yêu cầu bắt buộc” - ông Tuấn Anh nói.

Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8), chia sẻ trường đã xây dựng kho học liệu số khá đa dạng. HS được khuyến khích truy cập vào để ôn bài trong thời gian nghỉ Tết nếu các em cảm thấy cần.

“Trường sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết, quan trọng là tinh thần, ý thức tự học của các em” - ông Tùng nhấn mạnh.

Là giáo viên chủ nhiệm một lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), cô Lê Thị Thu Ngân đề cao tinh thần tự học của HS khi cũng không giao bài tập Tết.

“Tôi không giao bài tập mà khuyến khích các em tự ôn các kiến thức nắm chưa vững. Do mới có kết quả thi học kỳ 1 xong, tự các em sẽ nhận thấy mình đang yếu môn nào để ôn, bổ sung lại, sẵn sàng cho học kỳ 2” - cô Ngân nói.

Tết Nguyên đán 2024, HS các trường tại TP.HCM có kỳ nghỉ khá dài. Đây là dịp sum họp với gia đình, nhiều em sẽ theo cha mẹ về quê ăn Tết, có em cùng gia đình đi du lịch sau một năm làm việc và học tập vất vả. Tuy vậy, việc học vẫn là quan trọng. Nếu trường không yêu cầu về bài vở sợ hết Tết các em sẽ khó bắt nhịp với việc học. Còn nếu như trường giao nhiều bài quá sẽ gây áp lực cho HS.

Do đó, tôi nghĩ tùy độ tuổi, cấp học mà có sự dung hòa. HS các lớp khác có thể không giao bài nhưng đối với HS cuối cấp như lớp 9, lớp 12, thiết nghĩ cần có những dạng bài ôn tập kiến thức cơ bản ở mức độ phù hợp. Việc này giúp các em sau khi kết thúc kỳ nghỉ có được nền tảng vững chắc, bước vào học kỳ 2 và sẵn sàng chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ông NGUYỄN VĂN NGAI, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm