TP.HCM sẽ có công viên ‘kiêm’ chống ngập

Ngày 16-12, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã chấp thuận chủ trương chuyển giao dự án xây dựng hạ tầng công viên văn hóa Gò Vấp từ Ban quản lý dự án Công viên Gò Vấp sang cho Sở GTVT TP thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT TP cần lựa chọn một đơn vị trực thuộc đủ năng lực để đầu tư dự án Công viên Gò Vấp, trong đó phải có hạng mục hồ điều tiết chống ngập. “Để thực hiện dự án cần huy động nhiều nguồn vốn khác, nhằm hạn chế sử dụng vốn ngân sách của TP đang còn nhiều khó khăn” - UBND TP lưu ý thêm.

TP.HCM sẽ có công viên ‘kiêm’ chống ngập ảnh 1
Khu vực quy hoạch xây Công viên Gò Vấp  

TP.HCM sẽ có công viên ‘kiêm’ chống ngập ảnh 2
 

UBND TP yêu cầu trước khi khởi công dự án, Sở GTTV TP phải tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu đất xây công viên. Ảnh: KB

Sở GTVT TP cho biết dự án Công viên Gò Vấp có tổng mức đầu tư hạ tầng ban đầu hơn 98 tỉ đồng. Trong giai đoạn 2001-2006, đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được 99,5% với tổng diện tích đất thu hồi hơn 36,8 ha. Sau giai đoạn này, do nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện nên dự án bị gián đoạn. Đến năm 2011, UBND TP chỉ đạo dừng thực hiện dự án.

Mãi đến cuối năm 2014, theo chỉ đạo của UBND TP, UBND quận Gò Vấp lập dự án xây dựng công viên mới với tổng mức đầu tư hơn 398 tỉ đồng. Song với tổng mức đầu tư này, UBND quận Gò Vấp lại không thể cân đối ngân sách địa phương để triển khai thực hiện dự án. Theo đó, UBND quận Gò Vấp đề xuất chuyển giao dự án Công viên Gò Vấp cho Sở GTVT TP thực hiện.

Theo Sở GTVT TP, khu vực quy hoạch Công viên Gò Vấp rộng 37 ha, nằm sát sông Vàm Thuật nên rất thuận lợi để xây dựng công viên đa chức năng, tạo cảnh quan, tổ chức vui chơi cho người dân kết hợp với hồ điều tiết chống ngập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm