Cuộc khẩu chiến kéo dài 30 năm qua giữa Anh và Argentina liên quan đến tranh cãi về chủ quyền của quần đảo Malvinas mà phía Anh gọi là Falkland tiếp tục nóng lên và đang có nguy cơ biến thành một cuộc chiến thực sự.
Phát biểu trên tạp chí The Times hôm qua (21/1), Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng, Argentina nên chấm dứt việc “đe dọa” những cư dân sống trên quần đảo Falkland. Argentina nên nhất trí thảo luận các biện pháp với Anh, một cách dân chủ, để hai nước có thể hợp tác cùng nhau vì lợi ích chung trong khối Nam Đại Tây Dương.
Đảo Falkland (Maldivas). Ảnh: AFP
Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến mới giữa Anh và Argentina khi chỉ trích quan điểm của Buenos Aires về quần đảo tranh chấp này "mang tính thực dân”. Tuyên bố này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Áchentina.
Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou cho rằng những bình luận của Thủ tưởng Cameron "hoàn toàn xúc phạm" đến Argentina: “Những tuyên bố của Thủ tướng Cameron là không thể chấp nhận được. Thủ tướng đã sử dụng “chủ nghĩa thực dân “nhằm vào một đất nước Mỹ Latin, một từ có thể gây tổn hại cũng như tổn thương không chỉ tại Mỹ Latin mà còn tại cả châu Á và châu Phi”
Trước những căng thẳng gia tăng, nhiều nước Mỹ Latin đã tuyên bố ủng hộ Argentina trong các tuyên bố về quần đảo tranh chấp. Ngoại trưởng Peru Rafael Roncagliolo khẳng định: “Việc Peru ủng hộ Argentina thể hiện chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp cho những bất đồng hiện nay giữa Argentina và Anh, mở ra một con đường đối thoại trong vòng nghị định khung của lụât pháp quốc tế và nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đó là những gì chúng tôi mong muốn”.
Nicaragua cũng tuyên bố ủng hộ Argentina. Trước đó Brazile, Uruguay và Chile đã khẳng định ủng hộ đề nghị của Argentina kêu gọi các nước Nam Mỹ không chấp nhận các tàu mang cờ Falkland cập cảng.
Quần đảo Malvinas bị quân đội Anh chiếm bằng vũ lực năm 1833. Năm 1982, Argentina đã chiếm lại được quần đảo này nhưng sau đó lại bị đánh bại. Đến nay, Liên Hợp Quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp, tuy nhiên Anh cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền tại vùng lãnh thổ này.
Theo Phạm Hà (VOV)