Tranh lụa 'Uyên ương hý liên' của Lê Phổ đấu giá hơn 1,28 triệu USD, lọt top 10 kỷ lục tranh Việt

(PLO)- Với mức giá ngoài ước tính ban đầu, tác phẩm tranh lụa "Uyên ương hý liên" của danh họa Lê Phổ đã chính thức lọt top 10 tranh Việt vượt ngưỡng triệu USD. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên đấu giá mang tên Tráng lệ và Vương giả (Magnificence et Régalité) tại Sotheby’s Paris giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc đã kết thúc vào tối 7-11 (giờ Việt Nam) với kết quả khả quan.

Tác phẩm tranh lụa Uyên ương hý liên của danh họa Lê Phổ. Ảnh: Sotheby’s
Tác phẩm tranh lụa Uyên ương hý liên của danh họa Lê Phổ. Ảnh: Sotheby’s

Mặc dù bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng phiên đấu giá là một trong những phiên hiếm hoi của thị trường tranh năm nay đạt được danh hiệu “găng tay trắng” (white glove), tức gõ búa thành công tất cả các lô được chào (16/16 lô).

Thậm chí, nhiều tác phẩm trong phiên đấu già này đã vượt giá so với dự tính ban đầu của không ít giám tuyển tại Việt Nam.

Trong đó, bức tranh lụa Uyên ương hý liên (Canard et Lotus) (c.1930s) của danh hoạ Lê Phổ dẫn đầu phiên với giá gõ búa 1,2 triệu euro (tương đương 1,28 triệu USD) gồm cả thuế phí, vượt xa khung giá ước tính ban đầu 300.000 - 500.000 euro

Theo giám tuyển Ace Lê, giám đốc điều hành của Sotheby’s tại Việt Nam, với kết quả này tác phẩm Uyên ương hý liên đã chính thức lọt vào top 10 tác phẩm Việt đắt giá nhất.

Top 10 tác phẩm Việt vượt ngưỡng triệu USD

Chân dung cô Phượng (Mai Trung Thứ) 3,11 triệu USD

Gia đình trong vườn (Lê Phổ) 2,37 triệu USD

Dáng hình trong vườn (Lê Phổ) 2,29 triệu USD

Thiếu nữ đội nón lá bên sông (Mai Trung Thứ) 1,57 triệu USD

Những cô thợ may (Nguyễn Phan Chánh) 1,39 triệu USD

Khỏa thân (Lê Phổ) 1,39 triệu USD

Trà và Đồng điệu Thiếu nữ bên hoa mẫu đơn (Lê Phổ) 1,36 triệu USD

Phong cảnh Phnom Penh (Lê Quốc Lộc) 1,31 triệu USD

Uyên ương hý liên (Lê Phổ) 1,28 triệu USD

(Thống kê đến hiện tại)

Tranh lụa Uyên ương hý liên được danh hoạ Lê Phổ sáng tác vào cuối những năm 1930, kích thước 64x96 cm. Chất liệu chính là mực và bột màu trên lụa, khắc họa hình ảnh đôi vịt uyên ương vui đùa giữa đầm sen. Tranh được họa sĩ ký và đóng dấu đỏ ở góc cuối bên phải.

Đây cũng là kỷ lục giá triệu USD thứ 2 trong năm 2023 của nhà Sotheby’s cho tranh Việt, sau Gia đình trong vườn (La famille dans le jardin) với giá 2,37 triệu USD tại Sotheby’s Hongkong vào tháng 4 vừa rồi.

ngoi-nghi.jpg
Xếp thứ 2 trong phiên là Ngồi nghỉ (Femme assise) (c.1930-40) của Nguyễn Tường Lân với giá 444.500 euro. Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của danh họa trong tứ trụ "Trí-Lân-Vân-Cẩn" trên sàn đấu giá công khai.

Kế đến là Thiếu nữ choàng khăn (Femme au voile) (c.1940s) của Lê Phổ với giá 406.400 euro và Đá gà (La Bataille de Coqs)” (c.1950-53) của Vũ Cao Đàm gõ búa 393.700 euro.

da-ga.jpg
Nói về tác phẩm Đá gà, giám tuyển Ace Lê cho biết: "Chúng ta đã thấy nhiều tác phẩm sơn dầu của Vũ Cao Đàm với chủ đề này, nhưng đây là bức tranh lụa đầu tiên vẽ gà của danh họa lộ diện trên sàn đấu giá"
trang-le-va-vuong-gia.jpg
Chiếc bình gốm mặt trăng vẽ rồng đời Càn Long xếp thứ 5 ở giá 368.300 euro.

Ngoài ra, còn có một số tác phẩm khác như Giờ uống trà của gia đình (L'heure du thé en famille) (c.1960s) của Lê Phổ, gõ 279.400 euro, Cảnh chợ (Scène de marché dans un village) (c.1950) của Trần Minh Thơ, gõ 228.600 euro, Mẹ con và diên vỹ (Mère et enfant avec iris) (c.1970s) của Lê Phổ, gõ 203.200 euro và Hoa ly (Liliums) (c.1940s) của Vũ Cao Đàm, gõ 190.500 euro.

Chia sẻ với PLO, nhà nghiên cứu Mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định: "Đây là một điều thú vị, nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay, bất chấp thị trường tranh đang giảm, bức tranh 'Uyên ương hý liên' vẫn vượt trên ngưỡng cửa triệu USD. Mong tín hiệu vui mừng này cho chúng ta niềm tin rằng sức ảnh hưởng của tranh Đông Dương không hề giảm sút, và chỉ cần một thời gian ngắn để sức bật lại rực rỡ như xưa…".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm