Trèo tường biên giới vào Mỹ, thai phụ té ngã đến tử vong

Hãng AFP đưa tin một thai phụ 19 tuổi từ Guatemala đã tử vong vì bị thương do té ngã trong lúc trèo qua bức tường biên giới gần TP ElPaso, bang Texas (Mỹ). Vụ việc đã xảy ra vào cuối tuần qua và được chính quyền Guatemala cho biết.

Guatemala xác định danh tính thai phụ trên là Mirian Stephany Girón Luna. Các nhân viên y tế đã cố gắng đưa em bé ra khỏi bụng mẹ nhưng đáng tiếc không thành.

Phía Mỹ cho biết cô Girón đang mang thai ở tháng thứ tám, trong khi chính quyền Guatemala lại nói thai nhi đang ở tháng thứ bảy.

Các nhân viên Hải quan Mỹ tuần tra tại một điểm nhập cảnh ở TP El Paso (bang Texas), gần khu vực thai phụ 19 tuổi té ngã. Ảnh: AP

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đổ lỗi cho những kẻ buôn lậu đã khuyến khích cô Girón trèo qua bức tường biên giới.

Trong một tuyên bố, ông Gloria Chavez - người đứng đầu cơ quan Biên phòng tại El Paso, cho biết nhà chức trách sẽ làm việc với Mexico để tìm ra những kẻ “phải chịu trách nhiệm khi đưa thai phụ trên vào tình huống nguy hiểm như vậy”.

CBP cho biết họ không có bất kỳ hồ sơ nào về việc cô Girón đã từng nhập cảnh chính thức vào Mỹ hay được đưa thuộc chương trình “Remain in Mexico” (Ở lại Mexico) của chính phủ Mỹ.

Quyền Ủy viên của CBP, ông Mark Morgan, nói với báo giới rằng những kẻ buôn lậu đưa cô Girón và chồng mình đến biên giới và để họ lại đó trong đêm. Cô cùng chồng đã cố gắng leo qua bức tường thì bất ngờ bị té ngã.

Cô Girón bị xuất huyết não, gãy xương chậu, vỡ gan và thận. Phía Guatemala nói rằng việc can thiệp phẫu thuật đã không cứu được tính mạng cô và đứa bé. Cô đã qua đời hôm 11-3 vừa qua.

Lãnh sự Guatemala tại TP Del Rio (Texas), ông Tekandi Paniagua Flores cho biết đã nói chuyện với chồng của cô Girón hiện đang bị giam tại CBP. “Anh ấy nói rằng nếu biết những rủi ro là quá cao như vậy thì có lẽ đã không làm vậy” - ông Paniagua nói.

Một nhân viên Hải quan Mỹ kiểm tra giấy tờ của một nhóm người di cư từ Mexico tới ở TP El Paso (bang Texas). Ảnh: AFP

Ông Paniagua cũng nói với AFP rằng từ đầu năm 2020 đến nay có ít nhất bảy trường hợp như vậy, trong đó có nhiều người Guatemala đã bị thương khi cố gắng trèo tường biên giới Mỹ - Mexico.

AFP dẫn thông tin nói rằng những trường hợp như vậy đang gia tăng vì nhiều người di cư từ Guatemala và các quốc gia Trung Mỹ tìm đường vào Mỹ, chấp nhận mạo hiểm và không sợ nhân viên CBP.

Nhũng thay đổi trong chính sách của chính phủ Mỹ như chương trình “Remain in Mexico”, các lệnh cấm người tị nạn vào Mỹ đã khiến cho rất nhiều người di cư gặp khó khăn nếu bị bắt.

Các nhân viên tuần tra biên giới tại một cơ sở giữ người nhập cư ở TP El Paso. Ảnh: AP

Mỹ đã xây dựng hoặc hình thức tương tự như bức tường biên giới kéo dài khoảng 220 km dọc biên giới với Mexico. 

Trong lúc nước Mỹ đang “chiến đấu” với đại dịch COVID-19, chính phủ của  Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng bức tường biên giới. Trước đó, ông Trump viết trên Twitter rằng: “Chúng tôi cần bức tường hơn bao giờ hết!” - theo AFP.

Hiện vẫn chưa có thông tin nói rằng bức tường biên giới có thể ngăn chặn sự lây lan COVID-19, trong khi Mỹ đã ghi nhận số người mắc COVID-19 nhiều hơn cả Mexico.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm