Triều Tiên đề nghị đối thoại, Hàn Quốc bác bỏ

Hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) cho biết ngày 27-6, Triều Tiên chính thức gửi thư đến Hàn Quốc đề nghị tổ chức một gặp mặt chung tại thủ đô Bình Nhưỡng hoặc TP Kaesong của Triều Tiên.

Địa chỉ nhận thư là hơn 100 cá nhân Hàn Quốc, bao gồm nhiều nghị sĩ Hàn Quốc, các quan chức làm việc vì sự hòa giải, sum họp gia đình hai bên.

Triều Tiên đề nghị cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 15-8, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Triều Tiên và Hàn Quốc độc lập từ đế quốc Nhật, nhằm “chấm dứt bảy thập niên chia rẽ, mở ra một thời kỳ mới cho liên Triều”.

Lính Triều Tiên canh gác ở khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm.
Lính Triều Tiên canh gác ở khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm. Ảnh: US NAVY

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bác bỏ thông điệp này của Triều Tiên, nói rằng đây là “một chiến dịch tuyên truyền lỗi thời”, theo hãng tin Newsis (Hàn Quốc).

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo cho biết Hàn Quốc rất mong muốn một cuộc đối thoại thiện chí và hiệu quả với Triều Tiên, tuy nhiên ông cho rằng các cuộc đối thoại giữa hai bên sẽ không có kết quả gì một khi Triều Tiên vẫn khăng khăng không chịu giải giáp hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm