Triều Tiên nói vừa phóng một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

(PLO)- Triều Tiên xác nhận tên lửa mà nước này phóng hôm 13-4 là một tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới và có tên Hwasong-18.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, CHDCND Triều Tiên thông báo nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn mới Hwasong-18, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng đã cải thiện đáng kể tư thế phản công hạt nhân của nước này, theo hãng thống nhà nước Triều Tiên KCNA.

“Mục đích của cuộc thử nghiệm là để xác minh hiệu suất của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao cho tên lửa nhiều tầng cũng như độ tin cậy của công nghệ phóng tầng và các hệ thống điều khiển chức năng khác nhau” - KCNA đưa tin, đề cập vụ phóng hôm 13-4.

Triều Tiên cho biết nước này phóng một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: YONHAP

Triều Tiên cho biết nước này phóng một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: YONHAP

Tên lửa nhiên liệu rắn có thể triển khai nhanh hơn và khó phát hiện hơn trước khi phóng.

Triều Tiên cũng cho biết vụ thử tên lửa ICBM cho thấy toàn bộ các thông số của hệ thống vũ khí chiến lược mới hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của thiết kế về độ chính xác.

Bình Nhưỡng cho biết tầng đầu tiên của tên lửa rơi xuống vùng biển cách huyện Kumya, tỉnh Nam Hamgyong của Triều Tiên 10 km, trong khi tầng thứ hai rơi xuống vùng biển cách huyện Orang thuộc tỉnh Bắc Hamgyong của nước này 33 km.

KCNA cho hay nhà lãnh đạo Kim đã chỉ đạo vụ phóng thử tên lửa Hwasong-18 nói trên và nhấn mạnh ICBM mới "phát huy triệt để tính hiệu quả của tư thế phản công hạt nhân và đem lại sự thay đổi về tính thực tiễn của chiến lược quân sự tấn công” của Bình Nhưỡng.

Ông Kim cũng tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các hành động "tấn công" khiến các đối thủ trải qua “sự bất an và kinh hoàng tột độ", đồng thời đề xuất "các nhiệm vụ chiến lược quan trọng" nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc hôm 13-4 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa dường như là một loại vũ khí mới được công bố tại các cuộc duyệt binh gần đây của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc nói rằng tên lửa đã bay khoảng 1.000 km với độ cao tối đa thấp hơn 6.000 km.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng đã khiến chính phủ Nhật ra cảnh báo trú ẩn an toàn ở khu vực Hokkaido mặc dù sau đó đã rút lại lệnh cảnh báo.

Phản ứng của các nước

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ thử và kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân, theo hãng Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định cuộc thử nghiệm đã cải thiện đáng kể tư thế phản công hạt nhân của nước này. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định cuộc thử nghiệm đã cải thiện đáng kể tư thế phản công hạt nhân của nước này. Ảnh: KCNA

Mặc dù lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Washington vẫn đề nghị Bình Nhưỡng nối lại đàm phán.

“Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại. Bình Nhưỡng cần ngay lập tức chấm dứt các hành động gây bất ổn và thay vào đó lựa chọn can dự ngoại giao” - người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho hay.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các đặc phái viên hạt nhân của nước này, Mỹ và Nhật đã lên án vụ phóng, chỉ trích Bình Nhưỡng liên tục đe dọa hòa bình khu vực bằng "mức độ khiêu khích và phát ngôn đe dọa chưa từng có".

Trong cuộc họp báo hôm 13-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chỉ trích Mỹ là nguyên nhân gây ra căng thẳng hiện tại ở bán đảo Triều Tiên.

“Có những nguyên nhân dẫn đến vòng căng thẳng hiện nay trên bán đảo. Tất cả đều thấy rõ tác động tiêu cực của các cuộc tập trận và triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ quanh bán đảo” - ông Uông phát biểu.

Ông cũng kêu gọi Washington thực hiện các hành động cụ thể để đáp ứng những ngại hợp lý của Triều Tiên cũng như tạo điều kiện để hạ nhiệt căng thẳng và nối lại đối thoại càng sớm càng tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm