Triều Tiên tăng tốc, sẽ đạt 79 đầu đạn hạt nhân năm 2020

Tờ Itar Tass dẫn lại kết luận của nhóm nghiên cứu, Triều Tiên hiện nay đang sở hữu 30-34kg chất plutonium phóng xạ đủ để sản xuất ra 9 đầu đạn hạt nhân. 

Tuy nhiên, theo các chuyên viên, bao gồm các cựu sĩ quan an ninh, các nhà ngoại giao và các nhà khoa học hạt nhân, Triều Tiên đang gia tăng tốc độ sản xuất plutonium đủ giàu phóng xạ để sản xuất vũ khí, đồng thời đẩy nhanh tốc độ làm giàu uranium.

Ảnh chụp từ vệ tinh cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên (Itar Tass)

Quá trình này có thể đang diễn ra đầu tiên tại cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Tại đây, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho xây dựng một nhà máy phản ứng plutonium, các hệ thống làm giàu urainium và một nhà máy nước nhẹ cũng đang được xây dựng. 

Trước đó, theo tờ Ta Kung Pao của Hong Kong, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cho phát triển thành công khoảng 20 đầu đạn hạt nhân. Trả lời phỏng vấn của tờ Chosun Ilbo của Seoul, một quan chức quân sự cấp cao nói rằng Triều Tiên đã đưa mỏ uranium, các địa điểm thử nghiệm và nhà máy điện của mình hoạt động trở lại.
Ông cho biết thêm quân đội Triều Tiên đã tiến hành 19 vụ thử tên lửa vào năm 2014, bắn ra tổng cộng 111 tên lửa. Hải quân Nhân dân Triều Tiên cũng đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo được thiết kế để bắn từ tàu ngầm lớp Romeo-class. Mặc dù các tên lửa đạn đạo không thể bắn tới Hoa Kỳ, đây cũng đã là những thành tựu đáng kể của con trai ông Kim Jong-il.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm