Triều Tiên - Hàn Quốc đấu súng ngay tại biên giới

Phía quân đội Hàn Quốc cho biết, sự việc diễn ra sau khi các nhà hoạt động xã hội nước này tiếp tục thả các bong bóng mang theo truyền đơn tuyên truyền chống phá chính quyền Triều Tiên vào vùng lãnh thổ phía Bắc trong buổi sáng cùng ngày.

10 quả bong bóng cùng 200.000 tờ rơi chống phá chính quyền Triều Tiên đã được các nhà hoạt động xã hội Hàn Quốc thả qua phía bên kia biên giới hai nước (Ảnh: AFP) 

Phía Hàn Quốc cáo buộc quân đội Triều Tiên đã nã súng trước tiên, buộc quân đội nước này phải nổ súng đáp trả.

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết chính thức về vụ đấu súng. Tình hình thương vong và thiệt hại của cả hai phía vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, sớm ngày 10-10, các nhà hoạt động xã hội của Hàn Quốc đã thả các bong bóng chứa truyền đơn chống phá chính quyền và bôi nhọ lãnh đạo Triều Tiên về phía Bắc khu vực phi quân sự giữa hai nước. Vụ việc diễn ra ngay ngày kỷ niệm 69 năm ngày thành Lập đảng Lao động Triều Tiên.

Chính quyền Bình Nhưỡng từng đưa ra lời cảnh báo trên đài truyền hình trung ương KCNA rằng phía Seoul sẽ chịu những “hậu quả không thể kiểm soát được” nếu như các chiến dịch rải tờ rơi của giới hoạt động xã hội Hàn Quốc không bị ngăn chặn.

Phía Seoul vẫn không đưa ra các biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc và hệ quả là hơn 10 quả bong bóng lớn cùng hơn 200.000 tờ rơi chống chính quyền đã được “gửi qua” bên kia biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm