Trực thăng tiếp tế cho người dân bị cô lập ở Quảng Nam

Trưa 1-11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội Chính tỉnh Quảng Nam (đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác cứu hộ tại huyện Phước Sơn) cho biết, người dân bị cô lập tại xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) đã nhận hàng tiếp tế của trực thăng vào sáng nay.

Khoảng một tấn hàng lương thực, thuốc men cứu trợ đã được thả xuống UBND, trưởng Tiểu học xã Phước Lộc phân phát cho người dân.

Theo ông Hà, hiện nay tuyến đường vào hai xã vẫn đang sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng tại chỗ đã cõng hàng cứu trợ tập kết tại xã Phước Kim vào xã Phước Thành bằng đường bộ.

Ngoài ra, lực lượng tại chỗ tiếp tục tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích trong hai vụ sạt lở ở xã Phước Thành.

Lực lượng tại chỗ cõng hàng cứu trợ cho người dân cô lập xã Phước Thành. Ảnh: AK

Ông Hà cho hay, tùy theo diễn biến thời tiết, máy bay sẽ tiếp tục chuyển những chuyến hàng tiếp theo vào cho người dân.

Đến sáng nay, 167 người bị mắc kẹt ở thuỷ điện Đăk Mi 2 đã ra ngoài an toàn, 48 người còn lại dự kiến sẽ đưa ra hết trong hôm nay.

Diễn biến liên quan, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn đang tiếp tục triển khai.

Các lực lượng cứu hộ đã huy động 32 thuyền, ca nô và đưa đội flycam tầm soát nhiệt xung quanh tìm kiếm 14 nạn nhân còn mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm