Trung sĩ cảnh vệ dùng ngón tay ngăn người đàn ông lên cơn co giật cắn lưỡi

(PLO)- Dù bị cắn dẫn tới chảy máu, trung sĩ cảnh vệ vẫn nén đau, cố gắng dùng ngón tay để ngăn người đàn ông đang lên cơn co giật cắn vào lưỡi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc xảy ra vào chiều 28-5, tại khu vực cột cờ phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Đình, Hà Nội.

Anh Dương Tài Quyết (40 tuổi, trú tại Hòa Bình) cùng gia đình đi tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực cột cờ, anh Quyết bất ngờ lên cơn co giật và mất ý thức.

Sự cố xảy ra đột ngột, người thân của anh Quyết chỉ biết kêu cứu.

Dù bị cắn dẫn tới chảy máu, trung sĩ cảnh vệ vẫn nén đau, cố gắng dùng ngón tay để ngăn người đàn ông đang lên cơn co giật cắn vào lưỡi. Ảnh: CA

Dù bị cắn dẫn tới chảy máu, trung sĩ cảnh vệ vẫn nén đau, cố gắng dùng ngón tay để ngăn người đàn ông đang lên cơn co giật cắn vào lưỡi. Ảnh: CA

Nghe thấy tiếng kêu, Trung sĩ Hoàng Văn Nguyên (chiến sĩ Trung đội 3, Đại đội 1, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức chạy đến, đồng thời báo cáo về Trung tâm chỉ huy để gọi xe cấp cứu.

Tới nơi, phát hiện anh Quyết đang co giật mạnh, Trung sĩ Hoàng Văn Nguyên dùng tay của mình cậy hàm răng nạn nhân để tránh bị cắn vào lưỡi, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng lúc, Thượng úy Trần Đình Đạt, chiến sĩ của Trung đội 3 cũng đã chạy đến hỗ trợ. Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 tới, đưa anh Quyết đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được nhập viện kịp thời, sức khỏe của anh Quyết đã dần bình phục.

Về phía mình, do dùng tay để ngăn nạn nhân cắn vào lưỡi, Trung sĩ Nguyên bị cắn vào ngón tay cái của bàn tay phải, chảy nhiều máu.

“Lúc đó, tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ nhanh chóng đưa tay cho anh Quyết cắn để tránh cắn vào lưỡi, gây nguy hiểm tới tính mạng” - Trung sĩ Hoàng Văn Nguyên kể lại.

Ngay trong tối cùng ngày, đại diện Trung đoàn 375 đã tới hỏi thăm tình hình sức khoẻ, động viên anh Quyết và người nhà của bệnh nhân.

Đồng thời, lãnh đạo Trung đoàn cũng biểu dương việc làm hết lòng vì nhân dân phục vụ của Trung sĩ Hoàng Văn Nguyên và Thượng úy Trần Đình Đạt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm