Trường học tại TP.HCM tăng cường phòng tránh dịch COVID-19

(PLO)- Dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng, nhiều trường học tại TP.HCM chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp phòng tránh, khi kỳ thi đang cận kề.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trường học tại TP.HCM tăng cường phòng tránh dịch COVID-19

Sáng 20-4, tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, đa số phụ huynh lẫn học sinh (HS) đều đeo khẩu trang khi tới trường.

Trước cổng, nhà trường phân ra 2 làn đón HS và bố trí 2 máy rửa tay sát khuẩn. Tại đây có một HS và giáo viên phụ trách. Một số em quên đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở. Công tác phòng tránh dịch được trường thực hiện thường xuyên trong suốt thời gian.

Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp phân làn đón học sinh.

Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp phân làn đón học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.

Sau khi được hướng dẫn, bé lớp 1 rửa tay trước khi vào trường.

Sau khi được hướng dẫn, bé lớp 1 rửa tay trước khi vào trường.

Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp lại bố trí một chiếc bàn với 2 máy đo thân nhiệt tích hợp xịt nước rửa tay phía trước. Ngoài ra, trường còn chuẩn bị thêm 2 chai xịt khuẩn đặt trong pano chú chuột mickey dễ thương dụ học trò.

Trường Mầm non Hạnh Thông Tây bố trí nhân viên y tế cùng hai máy xịt nước rửa tay trong khuôn viên trường.

Trường Mầm non Hạnh Thông Tây bố trí nhân viên y tế cùng hai máy xịt nước rửa tay trong khuôn viên trường.

Nhân viên y tế của trường hướng dẫn các bé cách rửa tay đúng cách.

Nhân viên y tế của trường hướng dẫn các bé cách rửa tay đúng cách.

Tại bàn có nhân viên y tế hướng dẫn. Trên bàn có cuốn sổ ghi chép đầy đủ những loại thuốc phụ huynh gửi cho các con trong ngày. Đặc biệt, ngoài phòng y tế, nhà trường vẫn luôn duy trì phòng cách ly.

Các bé thực hiện nghiêm việc rửa tay trước khi vào trường.

Các bé thực hiện nghiêm việc rửa tay trước khi vào trường.

Sau khi chở con vào trường, chị Bùi Lê Hoàng Trang hướng dẫn con đến bàn rửa tay sát khuẩn. "Nhà trường luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch từ chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, đến đo thân nhiệt, sát khuẩn đồ chơi cho đến vệ sinh lớp học. Đặc biệt, hễ có HS sốt sẽ được cách ly phòng riêng để tránh lây các bạn. Do đó, tôi rất yên tâm khi gửi con ở trường" - chị Trang bày tỏ.

Sau khi rửa tay tại khuôn viên trường, các bé được giáo viên hướng dẫn tiếp tục rửa tay trước khi vào giờ học.

Sau khi rửa tay tại khuôn viên trường, các bé được giáo viên hướng dẫn tiếp tục rửa tay trước khi vào giờ học.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh Thông Tây cho biết công tác phòng chống dịch nói chung và phòng tránh dịch COVID-19 luôn được trường quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Kể từ khi các bé được trở lại trường ngày 14-2-2022 cho đến nay nhà trường luôn duy trì các biện pháp để tránh dịch. Cụ thể, vào mỗi buổi sáng, các bé được rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Sau khi lên lớp, các em tiếp tục được rửa tay. Giáo viên thường xuyên quan sát nhắc nhở học trò vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, việc khử khuẩn đồ dùng đồ chơi được nhà trường thực hiện thường xuyên, định kỳ.

“Qua các kênh thông tin từ website cho đến group zalo, trường luôn nhắc nhở phụ huynh về việc phòng tránh dịch. Tuy nhiên thời gian qua, dịch tạm lắng nên phụ huynh có chủ quan. Do đó, trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt 2 K” - bà Mai nói.

Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 cũng vừa phát đi thông báo cảnh giác đến HS và phụ huynh nhà trường trước diễn biến mới của dịch COVID-19. Trường nhắc HS thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh xung quanh và tăng cường sức đề kháng bằng các loại vitamin và trái cây tươi.

Đồng thời, nhà trường cũng đang tiến hành rà soát để bổ sung: thuốc hạ sốt, Vitamin C, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, bột CloraminB...

Bên cạnh đó, HS có biểu hiện sốt cần báo với trường để có hướng xử lý. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ việc học trong thời gian ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm