Truy tố hai thanh niên mang xăng đe dọa đốt nhà mẹ ruột

(PLO)- Do mẹ và anh trai không ký tên để bán đất, hai thanh niên đã mua xăng mang đến nhà mẹ và anh ruột đe dọa giết cả nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, nguồn tin của PLO cho biết VKSND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai anh em ruột Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (25 tuổi) về tội đe dọa giết người theo khoản 1 Điều 133 BLHS.

đe dọa
Camera ghi lại toàn bộ diễn biến hai thanh niên tưới xăng đe dọa đốt nhà.

Đây là vụ việc từng gây xôn xao dư luận ở Bình Thuận.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 38 ngày 11-9, Thịnh và Nhật mua một can xăng 5 lít mang vào nhà mẹ ruột và anh ruột tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam).

Hai thanh niên đã mở nắp can xăng tưới khắp nền nhà và trong lúc can ngăn xăng đã văng lên người anh ruột là anh Nguyễn Văn Mạnh cùng vợ anh Mạnh và người mẹ ruột đang nằm võng cạnh đó.

de-doa1-8968.jpg
Can xăng tại hiện trường.

Anh Nguyễn Văn Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa nên đưa ba đứa con nhỏ ra ngoài bởi cả hai sẽ quay lại giết hết cả nhà.

Sau vụ việc xảy ra, người mẹ ruột do quá sốc nên bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do anh Mạnh và mẹ ruột không đồng ý ký giấy cho hai em trai bán đất để lấy tiền tiêu xài nên hai người này mang xăng đến đe dọa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm