Công an tiếp nhận vụ 2 con trai tạt xăng, đe dọa đốt nhà mẹ ruột

(PLO)- Cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai những người liên quan và đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết vụ hai con trai mang xăng tạt, đe dọa đốt nhà mẹ ruột, cơ quan CSĐT Công an huyện đã đưa vào nguồn tin báo, tố giác về tội phạm.

dotnha.png
Vụ tạt xăng, đe dọa đốt nhà được camera ghi lại.

Cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai những người liên quan và đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 16 giờ 10 ngày 11-9, hai anh em ruột Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) mua một can xăng 5 lít mang vào nhà anh ruột là Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam).

Cả hai đã tưới xăng vào nhà và lên người của mẹ ruột cùng vợ của anh Mạnh đe dọa sẽ đốt nhà. Khi anh Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa, nên anh Mạnh đưa ba đứa con nhỏ ra ngoài bởi cả hai sẽ quay lại giết hết cả nhà.

Theo camera ghi lại, khi hai thanh niên này mang can xăng mở nắp xông vào nhà do bị vợ anh Mạnh ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi vào cả quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà. Một thanh niên còn chỉ vào mặt mẹ ruột mình có những lời lẽ giống như đe dọa…

canxang.jpg
Cơ quan điều tra đã thu giữ can xăng mà hai thanh niên tạt vào đe dọa đốt nhà. Ảnh: PĐ

Sau vụ việc xảy ra, người mẹ ruột do quá sốc nên bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Mạnh, nguyên nhân là do anh và mẹ ruột có mâu thuẫn với hai người em trai trong việc đất đai nên xảy ra sự việc.

Sau khi nhận đơn trình báo của anh Mạnh, Công an thị trấn Thuận Nam đã lập hồ sơ ban đầu và sau đó đã chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm