Từ phản ánh của PLO: Cử người bảo vệ thành cổ Diên Khánh

(PLO)- Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập ban quản lý di tích thành cổ Diên Khánh để bảo tồn, phát huy giá trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo việc xử lý, khắc phục tình trạng di tích thành cổ Diên Khánh bị xâm hại sau khi báo Pháp Luật TP.HCMngày 7-11 đăng bài "Xót xa thành cổ Diên Khánh ngập rác, bốc mùi".

Theo UBND huyện Diên Khánh, ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh di tích thành cổ Diên Khánh ngập rác, bốc mùi ô nhiễm trầm trọng, UBND huyện có công văn giao các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý.

Ngay trong ngày 7-11, UBND thị trấn Diên Khánh ký hợp đồng với ba nhân viên làm nhiệm vụ trông coi, dọn vệ sinh hàng ngày tại bốn cổng Đông, Tây, Tiền, Hậu của di tích thành cổ Diên Khánh.

Diên Khánh.jpg
Di tích thành cổ đã được cắt cỏ, dọn vệ sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau đó, thị trấn Diên Khánh cử lực lượng cắt cỏ, làm vệ sinh, tẩy xóa, làm sạch các cổng thành.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, UBND huyện đã giao UBND thị trấn Diên Khánh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập ăn uống, kinh doanh buôn bán tại khu vực di tích thành cổ, làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị, mỹ quan, vệ sinh môi trường.

UBND huyện cũng yêu cầu thị trấn Diên Khánh bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cổng thành.

co-dai-465-150.jpg
Các cổng thành không còn cảnh ngập rác, bốc mùi hôi thối. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tổ chức tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử- văn hóa, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ di tích thành cổ; tăng cường kiểm tra việc bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị khu vực bốn cổng thành; các tổ dân phố theo dõi, kịp thời nhắc nhở việc chấp hành của người dân về bảo vệ môi trường.

Cũng theo bà Hương, đến nay đã hoàn tất việc tháo gỡ các đường dây điện trang trí, bảng chữ led tại các cổng thành.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương thông tin thêm: UBND huyện Diên Khánh đã giao thị trấn Diên Khánh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập ban quản lý thành cổ Diên Khánh; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của ban này theo quy định.

14-6027-8903.jpg
Thành cổ Diên Khánh sẽ được trùng tu, tôn tạo. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa nói sau khi báo phản ánh, sở họp với chính quyền địa phương thống nhất sẽ đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn không gian, cảnh quan khu vực thành cổ Diên Khánh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Đưa bệnh viện về gần dân nhưng vướng nhiều thứ

Đưa bệnh viện về gần dân nhưng vướng nhiều thứ

(PLO)- Tại TP.HCM, bên cạnh một số phòng khám đa khoa vệ tinh hoạt động khá hiệu quả vẫn có những phòng khám chỉ hoạt động cầm chừng hoặc được một thời gian thì đóng cửa do vướng thủ tục BHYT, thiếu nhân sự…

Người dân đang chờ khám bệnh tại Phòng khám đa khoa vệ tinh Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trạm y tế đông nhờ phòng khám đa khoa vệ tinh

(PLO)- Việc đưa các chuyên khoa và nhân lực từ bệnh viện quận, huyện về tuyến dưới thông qua mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh giúp tăng cường năng lực y tế cơ sở, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Tập đoàn Masan được bình chọn là 'Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023'

Tập đoàn Masan được bình chọn là 'Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023'

(PLO)- Ngày 28-11, Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2023 (M&A Vietnam Forum 2023) lần thứ 15 được Báo Đầu tư tổ chức tại TP. HCM dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Diễn đàn này, Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan) được bình chọn là doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai đoạn 2009-2023.

Video: Vì sao người trẻ ‘ngại’ kết hôn, sinh con?

Video: Vì sao người trẻ ‘ngại’ kết hôn, sinh con?

(PLO)- TP.HCM được xếp vào nhóm 21 địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước và đang giảm ở mức cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều người trẻ cho rằng cuộc sống có nhiều áp lực nên họ ‘ngại’ kết hôn, sinh con.