Từ Trung Quốc về quê đầu thú vì sợ dịch COVID-19

Ngày 19-2, cơ quan Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết Lương Văn Tú (26 tuổi) đã ra đầu thú sau ba năm trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Lương Văn Tú đến công an đầu thú sau ba năm trốn truy nã. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, Tú quê xã Yên Na, huyện Tương Dương. Năm 2016, Tú cùng Đặng Dân Oanh (26 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tham gia mua bán trái phép chất ma túy.

Tú và Oanh thiết lập tụ điểm bán lẻ ma túy cho các con nghiện.

Sau đó, công an phát hiện và triệt phá tụ điểm bán lẻ ma túy trên thì Oanh bị bắt quả tang, riêng Tú lợi dụng sơ hở và địa hình đồi núi hiểm trở đã bỏ trốn.

Ngày 14-11-2016, cơ quan Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định truy nã Tú về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận thời gian qua, Tú thay đổi màu tóc rồi sang Trung Quốc làm việc trong một xưởng may mặc và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Vừa qua, do lo sợ bị lây nhiễm dịch COVID-19 nên đã tìm cách về Việt Nam rồi đến Công an huyện Tương Dương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Tú đang bị tạm giam cách ly và được theo dõi sức khỏe, thân nhiệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm