Tướng NATO cảnh báo chiến tranh hạt nhân với Nga trong vòng 1 năm nữa

Tờ The Independent dẫn lời cựu Phó tư lệnh NATO ở châu Âu Richard Shirreff cho rằng Nga có thể tấn công các nước vùng Baltic vào năm tới và cuộc xung đột hạt nhân sẽ bùng nổ. Richard Shirreff từng giữ cương vị phó tư lệnh NATO ở châu Âu từ năm 2011 đến 2014.

Một vụ thử nghiệm hạt nhân. Nguồn: Sputnik

Tướng Shirreff cho rằng Moscow đang có kế hoạch "tấn công" các nước thành viên của NATO ở khu vực là Latvia, Litva và Estonia nên phương Tây cần phải khẩn trương tăng cường lực lượng để ngăn chặn nguy cơ này.

"Nga sở hữu năng lực hạt nhân toàn diện, nếu xung đột xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân" - ông Shirreff khẳng định.

Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông Shirreff viết cuốn sách hư cấu mang tên "2017 War With Russia" (Cuộc chiến 2017 với Nga), Richard Shirreff, cho biết dự báo của ông ta dựa trên những "dữ liệu có thực".

Theo vị tướng này, bắt đầu từ năm tới, Nga sẽ chiếm Ukraine để giành tuyến đường trên bộ dẫn tới Crimea và sau đó sẽ xâm chiếm ba nước thành viên của NATO ở vùng Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia, theo RT.

Ông Shirreff cho rằng những động thái này là bởi Nga cho rằng NATO yếu kém cũng như nhằm phản kháng lại cái mà Moscow coi là nỗ lực của NATO nhằm bao vây Nga.

Tuy nhiên, nếu Nga sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại bất cứ thành viên NATO nào, khối này sẽ tuyên chiến với Nga, ông Shirreff đưa ra giả thuyết. Ông cũng cho rằng Nga sẽ dùng kho vũ khí hạt nhân để đáp trả NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm