Tưởng niệm 45 năm vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình

Vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình xảy ra lúc 10 giờ ngày 9-10-1966. Một trung đội lính Nam Triều Tiên đã tràn vào thôn Phước Bình, lùng sục, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung, Phước Bình tập trung về sân trường của thôn và xả súng. Tổng cộng có 68 người chết tại chỗ, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Tại thôn Diên Niên (cách thôn Phước Bình chưa đầy 2 km), sáng 13-10-1966, một đại đội lính Nam Triều Tiên dồn dân đến sân đình Diên Niên, xả đạn sát hại 112 người dân.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm