Tưởng niệm “Vua vọng cổ Viễn Châu” - khởi đầu một sân khấu mới

Nghệ sĩ cải lương Lê Hồng Thắm, Tú Sương và  nghệ sĩ Quốc Kiệt - trưởng Đoàn 3 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Chiều 7-6, Đoàn 3 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và Công ty Asia Media đã công bố chương trình nghệ thuật tưởng niệm “Vua vọng cổ Viễn Châu” và dự án “Sân khấu nghệ thuật Sài Gòn”.

Theo đó, hai đơn vị này sẽ phối hợp xây dựng một điểm diễn cải lương định kỳ mỗi tháng hai lần vào thứ năm đầu tháng và giữa tháng tại hội trường tầng 11, khách sạn Oscar số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Mở đầu cho điểm diễn này sẽ là chương trình tưởng niệm “Vua vọng cổ Viễn Châu” diễn ra tối 16-6, với sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như Bạch Tuyết, Kiều Phượng Loan, Giang Châu, Kim Tử Long, Phượng Loan, Trọng Phúc, Tú Sương...

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn các bài ca cổ của Viễn Châu như  Dương Quý Phi, Gọi đò, Mẹ vẫn đợi con về, Xuân đất khách... Ngoài ra còn có bốn ca cảnh – trích đoạn cải lương của soạn giả Viễn Châu, gồm Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Hạng Võ biệt Ngu Cơ, Ni cô và kiếm khách...

Chương trình  có ý ngĩa tưởng niệm soạn giả Viễn Châu nhân 100 ngày ông mất và sẽ trao 15 suất  học bổng , mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho con em nghệ sĩ, hậu đài hiếu học có hoàn cảnh khó khắn. Trong đó 5 suất từ quỹ từ thiện của gia đình soạn giả Viễn Châu trích từ tiền viếng đám tang ông, 10 suất trích từ doanh thu bán vé đêm diễn.

Nghệ sĩ Quốc Kiệt - trường Đoàn 3 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Tú Sương – đại diện giới nghệ sĩ, và đại diện Công ty Asia Media cam kết sẽ cố gắng hết sức để điểm diễn này đạt được chất lượng nghệ thuật nghiêm túc ở mỗi đêm diễn, có sự đầu tư nhất định về sân khấu để đáp lại niềm tin yêu của khán giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm