Tuyển sinh đại học 2022: Hết cảnh 30 điểm vẫn rớt?

(PLO)- Nhiều ngành học ở khối khoa học xã hội được dự báo có điểm chuẩn sẽ tăng hơn so với năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của hơn 1 triệu thí sinh (TS). Phổ điểm năm nay được nhiều chuyên gia đánh giá tương tự năm 2021. Tuy nhiên, một số môn có dịch chuyển điểm như tiếng Anh, sinh học và lịch sử theo hướng tăng hoặc giảm, điều này ít nhiều sẽ tác động đến điểm xét tuyển đại học (ĐH) năm nay.

Điểm môn lịch sử khả quan, tiếng Anh và sinh học chót bảng

Thống kê phổ điểm từ Bộ GD&ĐT, trong chín môn thi, hai môn có điểm thấp nhất là tiếng Anh và sinh học khi có hơn 50% số TS ở mỗi môn có điểm dưới trung bình. Ngược lại, môn có phổ điểm cao nhất là giáo dục công dân khi có điểm trung bình là 8,03 điểm và chỉ 1,03% TS dưới điểm trung bình.

Khả quan hơn nhiều so với những năm trước khi lịch sử có mức điểm nhiều TS đạt nhất là 7,0 điểm và số TS có điểm dưới trung bình chỉ ở 19,34%. Còn với các môn khác, phổ điểm không biến động nhiều.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng kết quả kỳ thi năm nay không có sự thay đổi lớn so với năm 2021, giữ ở mức ổn định. Đặc biệt là môn lịch sử và môn tiếng Anh đã có sự điều chỉnh tốt hơn, cho thấy đang có những chuyển biến trong dạy học cũng như ra đề thi.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vừa qua. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vừa qua. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông, phổ điểm năm nay vẫn 21-26 điểm nên điểm thi của các khối tuyển sinh không có quá nhiều biến động so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ hợp nào có môn lịch sử thì điểm sẽ nhỉnh lên một chút. Tổ hợp nào có môn tiếng Anh thì điểm sẽ giảm đi một chút.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng với phổ điểm như thế này, năm nay sẽ rất hiếm hoặc sẽ không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH nữa do có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ có sự chênh lệch khoảng 1 điểm/môn nên việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ĐH sẽ sát hơn và tốt hơn.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho rằng tổ hợp đạt điểm tối đa ba môn 30 điểm cũng giảm đi rõ rệt, những tổ hợp điểm nằm trong khoảng 19-25 điểm không có biến động lớn, đủ để xét tuyển.

“Những tổ hợp có môn ngoại ngữ mức điểm sẽ giảm rõ rệt hoặc tổ hợp có môn lịch sử sẽ nhỉnh hơn. Với các ngành có nhu cầu xã hội cao, điểm vẫn rất cao nhưng khó xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH như năm 2021. Tổ hợp có môn vật lý, hóa học, địa lý, lịch sử đều có sự tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm, những ngành hot hiện nay như logistics, truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm… ở những trường đã có thương hiệu năm nay có thể tăng 0,5-1,0 điểm” - ông Sơn dự đoán.

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng năm nay, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Để an toàn, để tuyển đủ số lượng, có thể nhiều trường sẽ lấy tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu và từ đó lại dẫn đến không có sự chênh quá lớn về điểm sàn để xét tuyển so với năm trước.

Điểm chuẩn tăng ở nhóm ngành xã hội

ThS Trần Vũ, Trưởng Phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định những khối ngành dùng tổ hợp có môn sinh học hoặc khoa học tự nhiên, điểm giảm nhẹ 0,25-0,75 điểm vì phổ điểm môn sinh học năm nay lệch trái một chút, các môntoán - lý - hóa cơ bản ổn định.

Khối ngành lấy tổ hợp toán - lý - hóa, điểm có thể dao động trong khoảng cộng trừ 0,25 điểm. Đây là tổ hợp đa số chiếm nhiều trong các khối ngành khoa học kỹ thuật nên tùy vào xu thế lựa chọn ngành thì điểm sẽ có thể tăng hoặc giảm nhưng không biến động nhiều.

Khối ngành tổ hợp văn - sử - địa hoặc khoa học xã hội, điểm có thể tăng mạnh 2,5-3,5 điểm do phổ điểm môn lịch sử lệch phải rất nhiều so với các năm trước, còn điểm môn giáo dục công dân dù có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.

Khối ngành tổ hợp có dùng môn tiếng Anh, điểm những ngành hot có thể giảm 1-2 điểm vì điểm năm nay thấp hơn và gần với mức điểm của năm 2020.

Theo ThS Trần Vũ, sau khi biết điểm thi, việc cần làm đối với TS hiện nay là phải xác định rõ ngành mình muốn học nhất đưa lên làm nguyện vọng (NV) 1 để xét điểm tốt nghiệp THPT, dù ngành đó chưa đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức khác. “Việc này nhằm tăng thêm cơ hội học ngành mình thích nên đừng quan tâm nhiều về điểm số, miễn là đủ điều kiện tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong các NV đăng ký, TS vẫn nên đăng ký lại ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các phương thức khác để đề phòng rủi ro” - ThS Trần Vũ khuyên.•

Năm lưu ý thí sinh cần nắm sau khi biết điểm thi

Bộ GD&ĐT lưu ý sau khi biết điểm thi, TS cần hệ thống lại các NV xét tuyển để đăng ký, sắp xếp phù hợp. Vì điểm mới năm nay là bộ tiến hành lọc ảo chung toàn bộ TS có NV xét tuyển ĐH, kể cả những TS đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường. Việc này để đảm bảo TS chỉ trúng tuyển một NV cao nhất nếu đủ điều kiện trúng tuyển của cơ sở đào tạo.

Hiện Bộ GD&ĐT đã mở cổng theo địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ để thực hiện đăng ký. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 20-8.

Trước ngày 30-7, bộ sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Và trước 17 giờ ngày 2-8, các trường ĐH sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Vì vậy, những TS muốn đăng ký NV xét tuyển theo phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT cần lưu ý để có thông tin đầy đủ khi lựa chọn NV phù hợp.

Từ ngày 21 đến 17 giờ ngày 28-8, TS phải xác nhận số lượng, thứ tự NV xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NV bằng hình thức trực tuyến. Khi đó, hệ thống mới chính thức chấp nhận việc đăng ký NV xét tuyển của TS.

Năm lưu ý thí sinh cần nắm sau khi biết điểm thi

Bộ GD&ĐT lưu ý sau khi biết điểm thi, TS cần hệ thống lại các NV xét tuyển để đăng ký, sắp xếp phù hợp. Vì điểm mới năm nay là bộ tiến hành lọc ảo chung toàn bộ TS có NV xét tuyển ĐH, kể cả những TS đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường. Việc này để đảm bảo TS chỉ trúng tuyển một NV cao nhất nếu đủ điều kiện trúng tuyển của cơ sở đào tạo.

Hiện Bộ GD&ĐT đã mở cổng theo địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ để thực hiện đăng ký. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 20-8.

Trước ngày 30-7, bộ sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Và trước 17 giờ ngày 2-8, các trường ĐH sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Vì vậy, những TS muốn đăng ký NV xét tuyển theo phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT cần lưu ý để có thông tin đầy đủ khi lựa chọn NV phù hợp.

Từ ngày 21 đến 17 giờ ngày 28-8, TS phải xác nhận số lượng, thứ tự NV xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NV bằng hình thức trực tuyến. Khi đó, hệ thống mới chính thức chấp nhận việc đăng ký NV xét tuyển của TS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm